Quảng cáo

Văn Toàn, Văn Đức... có thể không được dự SEA Games 2019

Thứ hai, 10/09/2018 09:45 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Tại SEA Games 2019, lứa cầu thủ sinh năm 1996 như Văn Toàn, Văn Đức... có thể không được tham dự.

SEA Games 2017 diễn ra tại Malaysia vừa qua, nước chủ nhà đã áp dụng điều lệ đặc biệt, đó là cử đội U22 tham dự môn bóng đá nam. Theo lý giải của Malaysia, họ muốn đội U22 dự SEA Games thời điểm đó là để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Điều này cũng hợp lý, bởi đội U22 đều đủ điều kiện tham dự giải U23 diễn ra 1 năm sau đó.

>> CLB Hà Nội ra điều kiện để Quang Hải sang châu Âu thi đấu

bóng đá Việt Nam, V-League, tin tức V-League, SEA Games 2019, U22 Việt Nam

Tương tự như trên, sau SEA Games 2019, VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan. Đây là giải đấu quan trọng, bởi vậy rất có thể nước chủ nhà đăng cai SEA Games 2019 là Philippines sẽ giữ nguyên điều lệ cử đội U22 tham dự môn bóng đá nam.

Nếu điều lệ trên được giữ nguyên, lứa cầu thủ sinh năm 1996 sẽ không được tham dự SEA Games 2019. Đây là điều rất đáng tiếc, bởi khi đó những Duy Mạnh (Hà Nội), Văn Đức (SLNA), Văn Toàn hay Văn Thanh (HAGL) sẽ không đủ điều kiện tham dự.

Những cầu thủ sinh năm 1997 trở đi vẫn đủ điều kiện dự SEA Games 2019 nếu áp dụng điều lệ đội U22. Khi đó, những Đình Trọng, Quang Hải hay thủ môn Tiến Dũng có thể góp mặt.

Theo thông tin từ Webthethao, Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh nói về vấn đề nêu trên rằng: "Hiện tại, VFF chưa nắm được thông tin gì về việc tổ chức môn bóng đá nam tại SEA Games sắp tới. Khi nào có, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi".

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng đá Việt Nam V-League tin tức V-League SEA Games 2019 U22 Việt Nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo