Quảng cáo

U23 Việt Nam có 2 lợi thế cực lớn tại vòng loại châu Á 2020

Thứ tư, 03/10/2018 15:55 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Theo thông báo mới nhất từ LĐBĐ châu Á (AFC), U23 Việt Nam sẽ có 2 lợi thế lớn tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Với thành tích Á quân U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020. Đây là một trong những thuận lợi nhất với U23 Việt Nam, bởi khi đó chúng ta sẽ tránh được các đối thủ mạnh ở cùng nhóm hạt giống số 1 là Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Malaysia.

>> Đối thủ của Việt Nam “thử lửa” với đội từng hủy diệt Argentina

bóng đá Việt Nam, V-League, tin tức V-League, U23 châu Á, U23 Việt Nam

Cũng trong thông báo mới đây từ AFC, ngoài thuận lợi nêu trên, ĐT U23 Việt Nam còn có lợi thế cực lớn thứ 2 đó là chủ nhà đăng cai bảng đấu thuộc vòng loại. Cụ thể, AFC thông báo 5 nước đăng cai 5 bảng đấu vòng loại U23 châu Á khu vực Đông Á gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Mông Cổ.

Theo quy định của giải, các đội được chọn là chủ nhà đăng cai sẽ không nằm cùng bảng đấu, bởi vậy chắc chắn U23 Việt Nam sẽ không đụng độ Malaysia, Myanmar, Campuchia và Mông Cổ.

Rơi vào nhóm hạt giống số 1 và với tư cách là chủ nhà, U23 Việt Nam có được 2 thuận lợi vô cùng lớn trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2020.

PHÂN LOẠI HẠT GIỐNG:

1. Khu vực Đông Á

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên

Nhóm 2: Trung Quốc, Australia, Thái Lan, Myanmar, Hong Kong

Nhóm 3: Campuchia, Indonesia, Timor-Leste, Lào, Singapore

Nhóm 4: Mông Cổ, Brunei, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Macau

2. Khu vực Tây Á

Nhóm 1: Uzbekistan, Qatar, Iraq, Palestine, Jordan, Saudi Arabia

Nhóm 2 : Syria, Oman, Iran, UAE, Tajikistan, Bahrain

Nhóm 3: Lebanon, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nepal, Bangladesh

Nhóm 4: Afghanistan, Kuwait, Maldives, Pakistan, Sri Lanka, Yemen.

Tại khu vực Đông Á, 20 đội sẽ được bốc thăm chia 5 bảng đấu. Trong khi đó, 24 đội khu vực Tây Á sẽ bốc thăm chia 6 bảng. 11 đội nhất mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự VCK diễn ra năm 2020, 4 suất còn lại thuộc về đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất.

Tại VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan là chủ nhà đăng cai. Bởi vậy, trong trường hợp đội chủ nhà Thái Lan thi đấu vòng loại và nằm trong 15 đội giành vé vào VCK thì suất vé thứ 16 sẽ thuộc về đội xếp thứ 5 có thành tích tốt nhất trong số 11 bảng đấu của vòng loại.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng đá Việt Nam V-League tin tức V-League U23 châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT