Quảng cáo

Sợ Việt Nam vượt mặt, báo Trung Quốc tuyên bố hùng hồn

Thứ ba, 23/01/2018 23:30 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Báo chí Trung Quốc tỏ ra kinh ngạc sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Qatar để vào chung kết U23 châu Á 2018, nhưng họ vẫn đưa ra một tuyên bố hùng hồn khi so sánh với bóng đá Trung Quốc.

VIDEO: Màn ăn mừng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam - Nỗi buồn U23 Qatar

Sau 120 phút rượt đuổi tỉ số, U23 Việt Nam và U23 Qatar cầm hòa nhau với tỉ số 2-2, hai đội bước vào loạt penalty cân não để xác định thắng bại. Sau 5 loạt sút, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4-3, qua đó chính thức lọt vào trận chung kết gặp U23 Uzbekistan, đội thắng Hàn Quốc ở trận bán kết sau.

Chứng kiến U23 Việt Nam liên tục tạo địa chấn, báo chí Trung Quốc không thể ngồi im. Ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại Qatar, tờ Dongqiudi đưa tin với tựa đề "Bóng đá Việt Nam làm thế nào mạnh mẽ đến vậy? Chúng ta thua Việt Nam?". Sau đó tờ Dongqiudi tiến hành phân tích, họ đánh giá U23 Việt Nam gặt hái thành công vậy là kết quả của một quá trình đào tạo lâu dài.

VCK U23 châu Á, tin tức VCK U23 châu Á, xem VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Ấn tượng trước thành tích của U23 Việt Nam, tờ Dongqiudi tiếp tục: "Tại VCK U23 châu Á, chúng tôi thấy Việt Nam chơi bóng rất đẹp, mỗi cầu thủ có một điểm mạnh riêng, qua đó giúp đội nhà không thể bị đánh bại. Đáng ngạc nhiên hơn, mặc dù tầm vóc nhỏ con nhưng U23 Việt Nam đã biết cách giảm thiểu bất lợi này. Ví dụ như chiến thắng Úc trước đó, họ đã cho thấy thực trạng bóng đá Việt Nam hiện tại."

Đề cập tới cái tên ấn tượng nhất của U23 Việt Nam, báo Dongqiudi cho biết: "Nguyễn Quang Hải - số 19 của U23 Việt Nam đã trở thành ngôi sao sáng giá nhất tại VCK U23 châu Á 2018. Cậu ấy ghi bàn đầu tiên vào lưới Hàn Quốc, khởi đầu cho chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam. Trong trận bán kết vừa kết thúc, Quang Hải đã ghi 1 bàn, cầu thủ tài năng của CLB Hà Nội sẽ là trụ cột của ĐTQG Việt Nam trong tương lai."

Sau một loạt những phân tích đánh giá cao Việt Nam, tờ Dongqiudi cũng chỉ ra 3 yếu tố bóng đá Trung Quốc hơn hẳn Việt Nam đó là: Tập trung đầu tư, sức mạnh về tài chính và cuối cùng vóc dáng con người. Từ 3 yếu tố này, tờ Dongqiudi tin rằng bóng đá Trung Quốc sẽ không thể thua Việt Nam. "Từ 3 điểm trên, chúng ta có thể thấy rằng bóng đá Trung Quốc luôn có các điều kiện vượt xa Việt Nam. Việt Nam chỉ bắt đầu tập trung đào tạo trẻ 7, 8 năm qua. Trong tương lai chúng ta không cần phải bi quan, bóng đá Trung Quốc sẽ không thể bị bóng đá Việt Nam đánh bại".

Trận chung kết của U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1, trong khi trận tranh hạng 3 diễn ra 1 ngày trước đó vào lúc 15h00 ngày 26/1.

Highlights: U23 Việt Nam 2-2 U23 Qatar (Pen 4-3) (Bán kết U23 châu Á 2018)

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
VCK U23 châu Á tin tức VCK U23 châu Á xem VCK U23 châu Á U23 Việt Nam U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
Xem thêm
TIN NỔI BẬT