Quảng cáo

M.U trước viễn cảnh trở thành CLB “vô gia cư”

Thứ năm, 12/04/2018 21:39 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Kế hoạch nâng cấp sân Old Trafford có thể biến Man Utd trở thành kẻ vô gia cư…

Theo Giám đốc điều hành M.U, Richard Arnold, CLB đang có ý định cải tạo khán đài Sir Bobby Charlton. Với kế hoạch này, SVĐ Old Trafford sẽ tăng sức chứa từ 76.000 chỗ lên 90.000 chỗ ngồi.

Việc cải tạo có thể khiến M.U lâm vào thế khó bởi họ không thể mượn sân bóng nào đủ tiêu chuẩn ở Manchester để làm sân nhà (trong thời gian cải tạo).

Do đó, ông Richard Arnold thừa nhận kế hoạch này không chắc đã thực hiện được. Ông nói: “Thực tế, khán đài Richard Arnold không có nhiều không gian ở hai bên. Vì vậy, việc cải tạo khán đài này đòi hỏi kỹ thuật vô cùng phức tạp.

Điều này sẽ là thách thức trong nhiều mùa. Tôi lo ngại rằng kế hoạch này sẽ biến chúng tôi trở thành CLB vô gia cư.

Chúng tôi có lượng CĐV lớn nhất nước Anh. Chúng tôi không ở London để có thể mượn sân Wembley.

Do đó, đây là thách thức lớn và chúng tôi cũng không muốn từ bỏ lợi thế sân nhà của mình”.

Nếu kế hoạch này hoàn thành, M.U sẽ sở hữu SVĐ lớn nhất nước Anh, với sức chứa ngang sân Wembley (90.000 chỗ ngồi). Ở trên tầm châu Âu, “Nhà hát” chỉ kém đúng sân Nou Camp của Barcelona (99.000 chỗ ngồi).

Author Thethao247.vn Nguồn: Bongdaso / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng đá Anh Ngoại hạng Anh MU
Xem thêm
TIN NỔI BẬT