Quảng cáo

Lại thay đổi độ tuổi dự SEA Games

Thứ tư, 24/02/2016 09:22 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Trả lời báo chí, Tổng thư ký Hội đồng Olympic Malaysia (OCM) ông Low Beng Choo tiếp tục xác nhận về độ tuổi dự SEA Games trong những năm tới.

VIDEO: Công Phượng ra mắt CĐV Mito Hollyhock bằng tiếng Nhật

Vào đầu tháng 12/2015, tại New Delhi- Ấn Độ đã diễn ra cuộc họp Ban thi đấu AFF với nội dung chính trong chương trình nghị sự là bàn thảo xung quanh đề nghị từ phía Malaysia (nước chủ nhà SEA Games 2017) về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2017 và công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2016 của các quốc gia đăng cai. Theo đó, AFF đã thông qua kế hoạch độ tuổi U22 kể từ SEA Games 29, năm 2017.

Hội đồng Olympic Malaysia, độ tuổi dự SEA Games, thay đổi độ tuổi dự SEA Games, U22 dự SEA Games, U23 dự SEA Games

Lứa U22 đự SEA Games chỉ áp dụng trong năm 2017

Tuy nhiên, theo xác nhận mới đây từ Tổng thư ký OCM ông Low Beng Choo thì đội tuổi dự SEA Games sẽ tiếp tục có sự thay đổi. Theo đó, kế hoạch cử đội U22 dự SEA Games chỉ áp dụng trong năm 2017, từ năm 2019 lứa U23 vẫn được dự giải đấu này. Trả lời phỏng vấn trên tờ The New Paper, ông Low Beng Choo cho biết: "Hiệp hội bóng đá Malaysia, Ủy ban Olympic Quốc gia và LĐBĐ Đông Nam Á đã đưa ra giới hạn độ tuổi U22 dự SEA Games. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ áp dụng cho SEA Games 2017. Kể từ năm 2019, giới hạn độ tuổi dự SEA Games là đội U23".

Như vậy, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ không phải thay đổi hệ thống đào tạo bởi lứa U23 sẽ tiếp tục dự SEA Games từ năm 2019 tới đây.

Bên cạnh đó, Chủ tịch OCM ông Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar cũng xác nhận 5 môn thể thao sẽ được loại bỏ tạm thời đó là môn thể hình, chèo thuyền, đấu kiếm, judo và triathlon. Giải thích về vấn đề này, ông Tuanku Imran cho biết những môn này không có khả năng cạnh tranh cao.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Hội đồng Olympic Malaysia độ tuổi dự SEA Games thay đổi độ tuổi dự SEA Games U22 dự SEA Games U23 dự SEA Games
Xem thêm
TIN NỔI BẬT