Quảng cáo

HAGL cử 8 cầu thủ xuất sắc nhất dự giải U14 quốc tế

Thứ sáu, 25/03/2016 14:40 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Vào cuối tháng này, HLV Guillaume Graechen và 8 cầu thủ xuất sắc nhất Học viện HAGL Arsenal JMG sẽ sang Milan dự giải Festival bóng đá U14 quốc tế.

VIDEO: Màn trình diễn xuất sắc của Xuân Trường vs Đài Loan

Festival bóng đá U14 quốc tế, hay còn gọi là giải Football for Friendship (F4F) 2016 sẽ quy tụ 32 đội bóng trẻ lứa U12 - U14 đến từ các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina hay Italia... Sau 3 lần tổ chức, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện là HAGL tham dự. Theo lịch trình, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/5 tới đây.

HAGL dự giải U14 quốc tế, HLV Guillaume Graechen, Học viện HAGL Arsenal JMG, Festival bóng đá U14 quốc tế, HAGL

HLV Graechen dẫn dắt đội U14 HAGL dự giải trẻ quốc tế

Để chuẩn bị cho giải đấu nêu trên, CLB HAGL sẽ cử 8 cầu thủ thuộc biên chế khóa 4 HAGL Arsenal JMG tới Milan tranh tài dưới sự chỉ đạo của HLV Guillaume Graechen. Hiện tại nhà cầm quân người Pháp đã chọn ra được 9 gương mặt tiêu biểu nhất, trong thời gian tới đội tích cực tập luyện và sẽ rút gọn danh sách xuống còn 8 trước khi lên đường dự Festival bóng đá U14 quốc tế.

Nói về giải đấu sắp tới, HLV Graechen cho biết: "Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt nhất thế giới ở lứa tuổi U14. Tôi đã nói với các học trò rằng, đối thủ cũng là con người như chúng ta: 2 tay, 2 chân và 1 cái đầu và các em không có gì phải lo sợ, phải tự tin thi đấu hết mình, chơi thứ bóng đá đẹp mắt, quyến rũ. Làm được điều đó những năm sau Ban tổ chức sẽ tiếp tục mời chúng ta tham dự. Đây là cơ hội cọ xát, học hỏi không gì tốt hơn".

Giải thưởng của Festival bóng đá U14 quốc tế là 1 chiếc cúp 'Nine Values', nó sẽ thuộc về đội bóng thể hiện được các tiêu chí gồm tình bằng hữu, sự bình đẳng, công bằng, sức khỏe, tình hòa bình, sự tận tâm, chiến thắng, truyền thống và lòng danh dự. Đặc biệt nhất, tất cả các thành viên tham dự Festival U14 quốc tế đều có cơ hội xem tận mắt trận chung kết Champions League 2015/16.

Hiện tại, 9 cái tên được HLV Guillaume Graechen chọn bao gồm: Nguyễn Duy Tâm (sinh năm 2002, quê Lạng Sơn); Phan Hồ Khải (2003, Đồng Nai); Phan Nhật Thành Long (2002, Hà Tĩnh); Lê Văn Trường (2003, Thanh Hóa); Trần Gia Huy (2003, Thanh Hóa); Trần Đình Hùng (2003, Nghệ An); Võ Việt Hữu Hoàng (2002, Hà Tĩnh); Nguyễn Thái Quốc Cường (2004, Đồng Nai) và Nguyễn Nhật Minh (2003, Hải Phòng).

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HAGL dự giải U14 quốc tế HLV Guillaume Graechen Học viện HAGL Arsenal JMG Festival bóng đá U14 quốc tế HAGL
Xem thêm
TIN NỔI BẬT