Quảng cáo

Chelsea lỗ nặng trong năm 2013

Thứ sáu, 10/01/2014 12:05 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Chelsea vừa trải qua năm 2013 đầy khó khăn, không chỉ yếu kém về mặt thành tích mà họ còn bị thua lỗ nặng về kinh tế.

 

BLĐ Chelsea đã công bố về tình hình tài chính của đội bóng trong năm 2013, theo đó họ phải chịu thua lỗ nặng với rất nhiều lý do khác nhau. Trong đó, việc bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng mùa trước, điều này khiến The Blues không thể có được những khoản tiền từ việc bán vé trong giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

 

Willian, Marco Van Ginkel, Chelsea, Stamford Bridge, Ngoại hạng Anh, Premier League, chelsea lo nang, the blues lo nang

Chelsea lỗ nặng: Willian cập bến Stamford Bridge với giá 30 triệu bảng

 

Bên cạnh đó, việc thu và chi không hợp lý trên TTCN của Chelsea khiến họ phải chịu lỗ lớn. Trong năm 2013, đội chủ sân Stamford Bridge đã chi 56 triệu bảng để đưa về những ngôi sao đình đám như Willian hay Marco Van Ginkel, trong khi đó họ chỉ thu về 673.000 bảng từ việc bán các cầu thủ.

 

Trong năm 2013, khoản thu từ việc bán vé của Chelsea cũng bị giảm so với năm trước. 70.7 triệu bảng là số tiền bán vé họ kiếm được, giảm 7 triệu bảng so với năm 2012. Thậm chí, ngân quỹ thu về từ bản quyền truyền hình cũng giảm đã giảm xút từ 112.8 triệu bảng (2012) xuống còn 105.4 triệu bảng (2013).

 

Không chỉ vậy, Chelsea còn phải bỏ ra 4 triệu bảng tiền bồi thường cho HLV Roberto Di Matteo khi quyết định sa thải ông vào cuối năm 2012. Tính tổng các khoảng trên, The Blues thua lỗ khoảng tới 49,4 triệu bảng.

 

Theo quy định của UEFA, các đội bóng thua lỗ khoảng 37,5 triệu bảng trở lên trong 2 mùa giải liên tiếp sẽ không được tham dự Champions League ở mùa giải kế tiếp. Đây sẽ là áp lực lớn cho Chelsea nếu họ lại tiếp tục thua lỗ trong năm 2014.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Willian Marco Van Ginkel Chelsea Stamford Bridge Ngoại hạng Anh Premier League
Xem thêm
TIN NỔI BẬT