Quảng cáo

Tuấn Tài, Văn Long đã sẵn sàng cho giải U21 Quốc tế 2014

Thứ sáu, 17/10/2014 11:00 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Ngay khi về nước sau VCK U19 châu Á 2014, 2 cầu thủ U19 Việt Nam là Văn Long và Tuấn Tài đã có mặt cùng với ĐT U21 Quốc gia chuẩn bị tranh tài Giải U21 Quốc tế - Báo Thanh Niên 2014.

  
Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Long, U21 quốc tế - Báo Thanh Niên 2014, HLV Phan Công Thìn, U21 Quốc gia, Cần Thơ
Tuần Tài ghi điểm trong buổi tập đầu cùng với ĐT U21 QG


Trở về từ Myanmar, tiền đạo Hồ Tuấn Tài và tiền vệ Phan Văn Long đã không kịp nghỉ ngơi và ngay lập tức di chuyển vào Cần Thơ để hội quân cùng ĐT U21 Quốc gia. Chiều qua (16/10), 2 tuyển thủ của U19 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Công Thìn.

Trong buổi tập kéo dài 60 phút, HLV Phan Công Thìn xếp 2 tuyển thủ U19 là Tuấn Tài, Văn Long chơi cặp tiền đạo trong đội hình 2 đối đầu với đội hình 1 nơi Ngân Văn Đại đứng cùng cựu tuyển thủ U19 khác là Lâm Ti Phông trên hàng công. Ở hiệp 1, Văn Đại tận dụng thành công đường chuyền của Phi Sơn giúp đội hình 1 dẫn bàn. Ở hiệp 2, Văn Long được chuyển qua đá cặp với Văn Đại ở đội hình 1. Trong khi đó, Tuấn Tài đã kịp ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 khi tận dụng thành công cơ hội mà tiền vệ Văn Thành tạo ra.

VIDEO: U19 nói lời chia tay sau trận đấu với U19 Trung Quốc

Sau buổi tập, HLV Phan Công Thìn cảm thấy rất hài lòng với phong độ của các học trò của mình, đặc biệt là sự hòa nhập của 2 tân binh là Tuấn Tài và Văn Long. Cũng hôm qua, ban huấn luyện đỡ lo hơn một chút khi tiền vệ Trần Phi Sơn hồi phục tốt và có thể đá tập cả trận. Tuy nhiên vẫn còn nỗi lo nơi hàng phòng ngự khi trung vệ Nam Anh bị căng cơ, hậu vệ trái Văn Dũng bị ốm khiến cả hai không thể ráp đội hình đấu tập cùng các đồng đội.

ĐT U21 Quốc gia đã phải nói lời chia tay tiền đạo vừa giành Vua phá lưới Giải U21 Báo Thanh Niên là Hồ Phúc Tịnh do gặp phải chấn thương. Vì thế, những nhân tố mới như Văn Long và Tuấn Tài đều đang được BHL kỳ vọng sẽ đem lại "luồng gió mới" cho đội tuyển nhằm bảo vệ thành công chức vô địch.

Danh sách 20 cầu thủ của ĐT U21 Quốc gia:

 Thủ Môn: Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Nguyễn Sơn Hải (Đồng Tháp)
 
Hậu Vệ: Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Phạm Mạnh Hùng ( SLNA ), Nguyễn Nam Anh ( Hà Nội T&T ), Phan Đức Lễ ( Đà Nẵng ), Huỳnh Trần Đức Thịnh ( Đồng Tháp).

 Tiền Vệ: Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Đỗ Văn Thuận (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Hải (Hà Nội T&T), Trần Phi Sơn (SLNA) Giang Trần Quách Tân (Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội T&T), Nguyễn Thái Sung (Đà Nẵng), Lâm Ti Phong (Khánh Hòa), Hồ Sỹ Sâm (SLNA).

Tiền Đạo: Ngân Văn Đại (Hà Nội T&T), Hồ Ngọc Thắng (Đà Nẵng), Phan Văn Long (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

LỊCH THI ĐẤU GIẢI U21 QUỐC TẾ BÁO THANH NIÊN 2014

CHỦ NHẬT - NGÀY 19/10

Thời gian Đội bóng   Đội bóng Trực tiếp
15h30
U21 Sydney
vs
U21 Malaysia

18h30
U21 Quốc gia
vs
U21 Singapore
Khai mạc

THỨ BA - NGÀY 21/10

Thời gian Đội bóng   Đội bóng Trực tiếp
15h30 U21 Singapore
vs
U21 Thái Lan

18h30 U21 Malaysia
vs
U21 HA.GL

THỨ NĂM - NGÀY 23/10

Thời gian Đội bóng   Đội bóng Trực tiếp
15h30 U21 HA.GL
vs
U21 Sydney

18h30 U21 Thái Lan
vs
U21 Quốc gia

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Hồ Tuấn Tài Phan Văn Long U21 quốc tế - Báo Thanh Niên 2014 HLV Phan Công Thìn U21 Quốc gia Cần Thơ
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo