Quảng cáo

Thế hệ U19 Việt Nam vô địch năm 2007 giờ ra sao?

Thứ năm, 11/09/2014 09:57 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Bóng đá Việt Nam từng vô địch khu vực năm 2007 ở cấp độ U20 (tiền thân của U19 Đông Nam Á) với những cái tên như Trọng Hoàng, Danh Ngọc.

 

Video clip bàn thắng: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar (U22 Đông Nam Á)

 

 

Năm 2007, lứa cầu thủ U20 Việt Nam vô địch giải U20 Đông Nam Á gồm nhiều tài năng như Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Đình Hiệp (SLNA); Phạm Văn Quý, Chu Ngọc Anh, Hoàng Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng (Nam Định); Trần Tấn Đạt (Khánh Hòa); Lê Văn Thắng (Thanh Hóa); Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Văn Quân (Đà Nẵng); Nguyễn Đức Nhân (Đồng Nai), Nguyễn Văn Khải (Thành Long) hay Nguyễn Chí Huynh (B.Bình Dương)…

 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Mạnh Cường (cựu tuyển thủ ĐTQG VN) đã đánh bại U20 Malaysia (khi đó được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Rajagobal) với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất chính là đội trưởng Nguyễn Đức Nhân. 

 

U19 Việt Nam, U20 Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Đình Hiệp, Hoàng Danh Ngọc, Phạm Văn Quý, Nguyễn Đức Nhân, Chu Ngọc Anh, U20 Việt Nam vô địch 2007, U19 Việt Nam vô địch 2007

U20 Việt Nam vô địch năm 2007

 

Sau giải này, số phận những cầu thủ U20 Việt Nam thời đó cũng có nhiều thay đổi lớn. Những cầu thủ như Trần Mạnh Dũng, Chu Ngọc Anh phải chịu án tù (riêng Ngọc Anh được hưởng án treo) do trực tiếp tham gia đường dây cá độ bóng đá của đội V.Ninh Bình. Hoàng Danh Ngọc từng có hành vi không đẹp với CĐV Thể Công (giơ ngón tay thối vào năm 2009) và hiện tại khá lận đận sau khi Ninh Bình giải thể.

 

Nguyễn Đình Hiệp từng cùng Trọng Hoàng và Hoàng Văn Bình tạo thành bộ ba tấn công đáng sợ của U20 VN nhưng mới đây cũng bị ĐTLA lẫn B.Bình Dương thanh lý hợp đồng do dính đến việc cá độ bóng đá. Phạm Văn Quý cũng bất ổn khi phải lang bạt ở nhiều đội bóng.

 

U19 Việt Nam, U20 Việt Nam, Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình, Đình Hiệp, Hoàng Danh Ngọc, Phạm Văn Quý, Nguyễn Đức Nhân, Chu Ngọc Anh, U20 Việt Nam vô địch 2007, U19 Việt Nam vô địch 2007

Trọng Hoàng gặt hái nhiều thành công với SLNA và Becamex Bình Dương

 

Thành công và ổn định nhất là Nguyễn Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình khi họ là thành viên của ĐTQG, U23 Việt Nam suốt nhiều năm qua. Trọng Hoàng từng giành Huy chương bạc SEA Games 25 và mới đây vô địch V-League với Becamex Bình Dương. Phạm Nguyên Sa cũng thi đấu thành công khi có được chỗ đứng vững chắc tại đội bóng quê hương SHB.Đà Nẵng.

 

Từ câu chuyện của thế hệ U19 VN năm 2007 có thể thấy việc U19 Việt Nam năm 2014 đang gây lên cơn sốt đối với NHM cũng chưa nói lên được nhiều điều. Để có được thành công trong tương lai và sự ổn định, các cầu thủ trẻ cần phải đi qua một quãng đường dài với rất nhiều thử thách đón đợi. Chỉ có ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng mới giúp các tài năng trẻ trụ lại được, thành công như Công Vinh, Trọng Hoàng...

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Hoàng Hoàng Văn Bình Đình Hiệp Hoàng Danh Ngọc Phạm Văn Quý Nguyễn Đức Nhân Chu Ngọc Anh
Xem thêm
TIN NỔI BẬT