Quảng cáo

Pha vào bóng tàn khốc nhất lịch sử

Thứ tư, 12/11/2014 12:38 PM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) - Tiền vệ Sandro Wieser của FC Aarau đã có pha vào bóng làm rách dây chằng, vỡ xương bánh chè đối thủ ở giải VĐQG Thụy Sỹ.

 

VIDEO: Pha vào bóng kinh hoàng của Sandro Wieser

 

Trận đấu thuộc vòng 15 giải VĐQG Thụy Sỹ giữa FC Aarau va FC Zurich diễn ra cuối tuần qua đã chứng kiến một pha phạm lỗi vô cùng tàn khốc. Phút 19, tiền vệ Sandro Wieser của đội chủ nhà đã đạp thẳng vào phía ngang khu vực đầu gối của Yapi-Yapo khiến tiền vệ 32 tuổi người Bờ Biển Ngà dính chấn thương nghiêm trọng.

Theo báo cáo của các bác sĩ bên phía FC Zurich, Yapi-Yapo đã bị rách dây chằng, tổn thương nghiêm trọng khu vực đầu gối, vỡ sụn, vỡ xương bánh chè và bầm tím phía sau đùi.

Trong bóng đá, hiếm có cú phạm lỗi nào lại gây ra nhiều thương tích ở nhiều bộ phận trên cơ thể một cầu thủ đến vậy.

 

Sandro Wieser,FC Aarau,Zurich,Thụy Sỹ,Yapi-Yapo, Phạm lỗi kinh hoàng

Gilles Yapi-Yapo phải rời sân bằng cáng sau cú vào bóng của Wieser. 


Trước khi rời sân vì dính thẻ đỏ trực tiếp, Wieser tiến lại Yapi-Yapo để nói lời xin lỗi. Sau trận, tiền vệ 21 tuổi tiếp tục bày tỏ sự ân hận trên Facebook cá nhân. Anh viết: “Tôi rất ân hận với những gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn không cố ý khiến Yapi-Yapo bị như vậy. Tôi từng dính chấn thương nên tôi không muốn nó xảy ra với bất kỳ ai”.

Phía Zurich đang hoàn tất những thủ tục pháp lý để kiện tuyển thủ người Liechtenstein về lỗi cố ý gây thương tích.

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Sandro Wieser FC Aarau Zurich Thụy Sỹ Yapi-Yapo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT