Quảng cáo

Những điều cần biết về Quả bóng vàng Việt Nam

Thứ ba, 07/04/2015 16:20 PM (GMT+7)
A A+

Quả bóng vàng Việt Nam đã tồn tại được 20 năm, tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về nguồn gốc của danh hiệu cao quý này.

 

VIDEO: Màn trình diễn ấn tượng của Thành Lương tại AFF Cup 2014

Sáng nay, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014 đã công bố danh sách rút gọn các hạng mục. Kết quả sẽ được công bố trong đêm gala trao giải diễn ra tối 13/4 tới. Ở giải thưởng quan trọng nhất dành cho các cầu thủ nam, Lê Công Vinh (Bình Dương), Phạm Thành Lương và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) là ba cái tên cuối cùng. Họ đều là những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn ở câu lạc bộ, đồng thời tỏa sáng trong màu áo đội tuyển ở AFF Cup 2014.

Nhân sự kiện này, Thể thao 247 xin gửi tới độc giả một số thông tin về Quả bóng Vàng Việt Nam.

- Lê Công Vinh đã ba lần giành giải thưởng này, còn Thành Lương đã hai lần được xướng tên. Trong khi đó, đối với Văn Quyết thì đây là lần đầu tiên anh lọt vào Top 3.

- Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng cá nhân đầu tiên của bóng đá Việt Nam, do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức từ năm 1995. QBV được LĐBĐVN công nhận là giải thưởng cấp quốc gia của bóng đá Việt.

Thành Lương từng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2009, 2011

- Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được cố nhà báo Minh Hùng (SGGP) khởi xướng, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 18 (năm 1995).

- Người đoạt Quả bóng vàng đầu tiên của Việt Nam (1995) là tiền đạo Lê Huỳnh Đức (CA.TP.HCM -57 điểm). Quả bóng Bạc là Nguyễn Văn Cường (Bình Định - 36 điểm). Quả bóng Đồng là Nguyễn Hữu Đang (Khánh Hòa - 35 điểm).

- Nếu đăng quang danh hiệu năm 2014, Công Vinh sẽ  trở thành cầu thủ giành nhiều Quả bóng vàng nhất (4 lần). Huỳnh Đức đã giành danh hiệu này vào các năm 1995, 1997 và 2002. Còn Công Vinh giành danh hiệu này vào các năm 2004, 2006, 2007.

- Cùng với Thành Lương, cựu danh thủ Hồng Sơn từng 2 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam. Lần đầu Hồng Sơn nhận danh hiệu này là vào năm 1998. Lần thứ hai của cựu cầu thủ Thể Công là vào năm 2000. Trong cả hai năm Hồng Sơn giành QBV, Lê Huỳnh Đức đều về nhì.

- Ở môn bóng đá nữ, tiền đạo Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM) đang giữ kỷ lục với 4 lần đoạt giải Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2005, 2007, 2009.

- Người đầu tiên đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của nữ là thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng (TP.HCM) vào năm 2002.

Các đề cử và hạng mục trao giải Quả bóng Vàng 2014:

* CLB tính ở mùa giải trước

Quả bóng vàng Nam

1. Tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T)

2. Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T)

3. Tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA)

Quả bóng vàng Nữ

1. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam)

2. Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội)

3. Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

Top 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (dưới 21 tuổi)

1. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL)

2. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HA.GL)

3. Tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng)

Top 3 cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm

1. Tiền đạo Lê Hoài Lương (TP.HCM)

2. Tiền vệ Bùi Thị Trang (Hà Nội)

3. Tiền vệ Phan Thị Trang (TP.HCM)

Top 3 ngoại binh xuất sắc nhất năm

1. Cheikh Abass Dieng (B.Bình Dương)

2. Oloya Moses (B.Bình Dương)

3. Nastja Čeh (Thanh Hóa)

Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
quả bóng vàng việt nam công vinh huỳnh đức hồng sơn thành lương văn quyết công phượng
Xem thêm
TIN NỔI BẬT