Olympic Sochi 2014: Châu Á có HCV đầu tiên của VĐV Hàn Quốc

Thứ tư, 12/02/2014 10:11 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) Trong ngày thi đấu thứ 3 của Olympic Sochi 2014, Lee Sang-hwa của Hàn Quốc đã mang về tấm HCV đầu tiên cho châu Á ở môn thi trượt băng tốc độ


Ở nội dung trượt băng tốc độ 500m dành cho nữ, các ứng cử viên đến từ Hàn Quốc, Nga, Hà Lan và Trung Quốc sẽ phải thi đấu 2 lần trượt để cạnh tranh chức vô địch.

 

Olympic Sochi 2014, Sochi 2014

Lee Sang-hwa giành HCV ở nội dung trượt băng tốc độ 500m nữ


Sau khi xuất sắc xếp thứ nhất ở lần trượt đầu tiên với thành tích 37,42 giây, Lee Sang-hwa của Hàn Quốc tiếp tục về nhất ở lần trượt thứ 2 với thành tích 37,28 giây, đồng thời lập kỷ lục Olympic mới. Hiện tại Lee Sang-hwa cũng đang giữ kỷ lục thế giới nội dung trượt băng tốc độ cự ly 500m với thành tích 36,36 giây mà cô đã lập được tại Salt Lake City tháng 11 năm ngoái.

Tổng thời gian 74,7 giây sau 2 lần trượt giúp Lee Sang-hwa bảo vệ thành công chiếc HCV mà cô giành được tại Olympic Vancouver 4 năm về trước. VĐV Olga Fatjulina của nước chủ nhà giành HCB với thời gian 75,06 giây trong khi Margot Boer của Hà Lan giành HCĐ với thời gian 75,48 giây.

HCV của Lee Sang-hwa cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Hàn Quốc đồng thời cũng là HCV đầu tiên của các VĐV châu Á tại Olympic Sochi 2014. Trước đó, Nhật chỉ giành được 1 HCB, 1 HCĐ trong khi Trung Quốc giành được 1 HCB.

Tại kỳ Olympic năm nay, đoàn Hàn Quốc tham gia tranh tài với 71 VĐV ở 13 môn thi đấu. Hàn Quốc kỳ vọng sẽ giành ít nhất 4 HCV để lọt vào tốp 10 của đại hội. 4 năm trước, Hàn Quốc từng xếp thứ 5 với 6 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ.

Author Thethao247.vn Phú Văn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Olympic Sochi 2014 Olympic Sochi 2014 Olympic mua dong
Xem thêm
TIN NỔI BẬT