Quảng cáo

Vì sao Công Phượng không được mặc áo số 10?

Thứ sáu, 22/12/2017 08:15 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã không mặc chiếc áo số 10 yêu thích ở trận thua của U23 Việt Nam trước đại diện đến từ Hàn Quốc, CLB Ulsan Hyundai.

Vì sao Công Phượng không được mặc áo số 10?

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và CLB Ulsan Hyundai, Công Phượng đã khiến nhiều người bất ngờ khi mặc chiếc áo số 7 thay vì số 10 yêu thích như trước đây. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì do trận đấu này được truyền hình về Hàn Quốc nên HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh để đánh lứa đối phương. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam và Hàn Quốc rơi vào 1 bảng đấu.

Nguyễn Công Phượng, bóng đá, tin hot bong đá, tin bóng đá nổi bật, điểm tin bóng đá, bóng đá, tin tức

HLV Park biết rằng chắc chắn U23 Hàn Quốc sẽ theo dõi trận đấu này để xem U23 Việt Nam đã thay đổi ra sau so với vòng loại U23 châu Á 2018. Chính vì vậy, ông Park xáo trộn số áo để làm nhiễu thông tin cầu thủ và khiến ban huấn luyện cũng như cầu thủ U23 Hàn Quốc khó nhớ các cá nhân của U23 Việt Nam hơn.

ĐT Việt Nam vượt Philippines

Sau một thời gian dài để ĐT Philippines ngự trị ở vị trí cao nhất trên BXH FIFA của Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đã có cuộc “lật đổ” ngoạn mục ở tháng 12 và cũng là tháng cuối cùng của năm 2017 để qua đó trở thành số 1 khu vực

Theo đó, ĐT Việt Nam được cộng 33 điểm từ 265 lên 298, để qua đó tăng 13 bậc trên bảng xếp hạng (125 -> 112), để xếp số 1 Đông Nam Á và thứ 17 châu Á. Trong năm 2017, ĐTVN thi đấu tổng cộng 6 trận (5 trận thuộc giải chính thức: 2 thắng, 3 hoà và 1 trận hòa giao hữu).

Minh Tùng về FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Minh Tùng dưới thời HLV Miura. Cầu thủ sinh năm 1992 là thành viên cốt cán của Than Quảng Ninh trong giai đoạn 2014-2017. Tại V.League 2017, trung vệ cao 1m84 đã thi đấu khá tốt giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Theo tìm hiểu thì 2017 cũng là năm cuối trong bản hợp đồng 3 năm của Minh Tùng với đất Mỏ. Với năng lực và thương hiệu đã được kiểm chứng, anh chàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hàng loạt đội bóng. Tuy nhiên, kẻ chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Minh Tùng gần như 99% là FLC Thanh Hóa. Đội bóng quê nhà và cũng là nơi đã đào tạo nên chàng trai 25 tuổi. Nhưng cũng phải bẵng đi vài năm lang bạt, anh mới có cơ hội “quy cố hương”.

Xác định cầu thủ Việt Nam đến Thai League

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bắt đầu áp dụng điều lệ cho phép các CLB đăng ký một cầu thủ Đông Nam Á trong đội hình kể từ mùa giải 2018. Theo Thsport.com, Buriram đã đạt được thỏa thuận với một cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam. Tờ này còn gợi ý rằng đó là cầu thủ có họ Nguyễn, một họ rất phổ biến ở Việt Nam.

Ngay lập tức 2 cái tên Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải đã được khoang vùng. Tuy nhiên sau nhiều đồn đoán thì cầu thủ Việt Nam sẽ sang Thái Lan lại là Hoàng Vũ Samson, tiền đạo nhập tịch đã có thời gian thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội. Thai League Football đã phát đi thông tin này vào tối nay (21/12).

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Nguyễn Công Phượng bóng đá tin hot bong đá tin bóng đá nổi bật điểm tin bóng đá bóng đá tin tức
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo