Quảng cáo

U19 Trung Quốc tập kín, nói không với truyền thông

Thứ ba, 07/10/2014 08:04 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Với quyết tâm tạo ra sự bất ngờ cho các đối thủ ở giải U19 châu Á nên U19 Trung Quốc đề đạt yêu cầu lên AFC về các buổi tập của họ đều là tập kín nên hạn chế sự có mặt của phóng viên quốc tế.

U19 Trung Quốc đang là ẩn số ở giải U19 châu Á

Không giống như U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc, U19 Trung Quốc đến với giải đấu này là một ẩn số thú vị. Đội bóng này không tham dự quá nhiều giải đấu ở tầm khu vực nên thực lực của họ ra sao là một bài toán khó giải cho các đội bóng khác.

Sau khi HLV Zheng Xiong công bố đội hình đến Myanmar tham dự giải đấu U19 châu Á thì ngoại trừ vài ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, còn lại đều thuộc biên chế ở giải quốc nội. Nổi bất nhất trong thành phần U19 Trung Quốc là tiền vệ Tang Shi sinh CLB Botafogo (Brazil), tiền vệ Wei Shinhao (Boavista - Bồ Đào Nha) và chân sút Xiang Baixu (AS Saint Etienne (Pháp).

VIDEO: Nhìn lại 7 bàn thắng của U19 Việt Nam trong giải đấu U19 ĐNA 2014

Đang là ẩn số nên BHL U19 Trung Quốc không muốn các đối thủ biết đến mình và họ quyết định tập kín tất cả các buổi tập trước khi giải đấu khởi tranh.

Một điểm dễ nhận thấy là các cầu thủ U19 Trung Quốc có thể lực và thể hình rất lý tưởng. Dù mới ở lứa tuổi U19 nhưng đã có nhiều cầu thủ cao trên 1m80. Chiều cao này giúp U19 Trung Quốc vượt trội so với phần còn lại.

Đích thân HLV Guillaume Graechen của U19 Việt Nam từng thừa nhận ông biết rất ít thông tin về U19 Trung Quốc. Tuy nhiên may cho chúng ta là U19 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ này ở loạt trận cuối cùng. Thế nên khi U19 Trung Quốc đối đầu với U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc, đó là cơ hội để BHL nghiên cứu lối đá của đối thủ.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U19 Việt Nam U19 Trung Quốc U19 châu Á U19 Trung Quốc tập kín U19 Hàn Quốc u19 Nhật bản
Xem thêm
TIN NỔI BẬT