Quảng cáo

Người hùng Uzbekistan: Nếu sút 11 m, chúng tôi vẫn thắng VN

Thứ ba, 06/02/2018 18:55 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Tiền đạo Andrey Sidorov cho rằng, nếu không có bàn thắng quyết định của anh thì Uzbekistan vẫn sẽ đánh bại Việt Nam trên loạt sút 11m để lên ngôi vô địch giải U23 châu Á 2018.

VIDEO: Xuân Trường đặt biệt danh tiếng Anh cho thành viên U23 Việt Nam

Người hùng U23 Uzbekistan: Nếu sút 11 m, chúng tôi vẫn thắng VN

Trong trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018, không lâu sau khi vào sân, Sidorov đã có mặt kịp thời để ghi bàn thắng quyết định đem về chức vô địch lịch sử cho quốc gia Trung Á.

Uzbekistan, U23 châu Á 2018, u23 việt nam, u23 hàn quốc, u23 Australia, bóng đá, paark hang seo

Mới đây, cầu thủ đang thi đấu dưới màu áo Kokand 1912 theo dạng cho mượn đã có những chia sẻ thú vị trong bài phỏng vấn độc quyền của tờ Sport phiên bản Uzbekistan. “Mọi người xung quanh đều nói tôi là người hùng, nhưng tôi nghĩ bản thân chỉ làm những gì mà bất kỳ ai trong đội sẽ thực hiện nếu đặt trong hoàn cảnh đó. Tôi chỉ xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Tôi không lập công, Uzbekistan vẫn sẽ đánh bại Việt Nam trên chấm luân lưu. Không có gì thay đổi.”

HLV Phan Văn Tài Em: ‘Tôi rất bất ngờ khi dẫn dắt CLB Sài Gòn’

HLV Phan Văn Tài Em cho hay: “Chủ tịch Trần Tiến Đại đã có cuộc nói chuyện với cầu thủ để họ an tâm cống hiến. Chế độ đãi ngộ vẫn giữ nguyên, thậm chí còn tốt hơn trước. Bản thân tôi rất bất ngờ khi được anh Đại gọi về làm việc. Lúc đầu, tôi tưởng chỉ làm trợ lý nhưng sau đó lên làm HLV trưởng luôn. Áp lực rất lớn nhưng tôi tự tin sẽ làm tốt công việc. Lực lượng của CLB Sài Gòn giờ đã tương đối ổn định. Chúng tôi chỉ còn bổ sung thêm ngoại binh là an tâm hướng đến mùa giải mới. Còn về nội binh, đội vẫn tin dùng những người cũ.”

Để ổn định đội ngũ, ông Trần Tiến Đại đã nhanh chóng hoàn thiện ban huấn luyện. Theo đó, Nguyễn Thành Công (con trai HLV Nguyễn Thành Vinh), cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Đức sẽ làm trợ lý cho HLV Tài Em.

Xuân Mạnh – Văn Đức sang Singapore thi đấu

Theo lịch trình, Văn Đức và Xuân Mạnh sẽ cùng SLNA lên đường sang Singapore vào ngày mai (07/02) để có thời gian làm quen với điều kiện thi đấu, thời tiết tại đây. Cụ thể, trận đấu giữa SLNA và Tampines Rovers sẽ diễn ra vào lúc 18h30 thứ Bảy, ngày 10/02 tới.

Như vậy, Tại AFC Cup năm nay, SLNA cùng FLC Thanh Hóa là 2 đại diện của Việt Nam. Trong đó đội bóng xứ nghệ tham dự với tư cách đội vô địch cúp Quốc gia Việt Nam 2017, được bốc thăm nằm ở bảng H cùng với Tampines Rovers (Singapore), Persija Jakarta (Indonesia) và nhà vô địch năm 2015 Johor Darul Ta'zim (Malaysia).

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Uzbekistan U23 châu Á 2018 u23 việt nam u23 hàn quốc u23 Australia bóng đá paark hang seo
Xem thêm
TIN NỔI BẬT