Quảng cáo

HLV U21 Việt Nam phủ nhận việc ưu tiên “gà” nhà

Thứ ba, 03/11/2015 10:08 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – HLV Phạm Minh Đức khẳng định, ông lựa chọn nhân sự cho U21 Việt Nam dự trên phong độ và yêu cầu chuyên môn chứ không hề ưu tiên cầu thủ đội nhà.

VIDEO: Tiền đạo Phạm Văn Thành - Ngôi sao xuất sắc tại giải U21 Quốc gia

Trong thành phần ĐT U21 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U21 Quốc tế sẽ khởi tranh ngày 20/11 có tới 13 cầu thủ HN T&T. Nếu trên băng ghế huấn luyện không phải là HLV Phạm Minh Đức (HLV U21 Hà Nội T&T) thì đó cũng là điều dễ hiểu khi đội bóng này vừa lên ngôi vô địch giải U21 Quốc gia.

HLV Phạm Minh Đức, ĐHTB U21 Quốc gia,Trần Hữu Đông Triều,U21 Gia Lai,ĐHTB U21 Quốc gia,xác định đội U21 Việt Nam,lịch thi đấu u21 quốc tế,kết quả u21 quốc tế

HLV Phạm Minh Đức phủ nhận việc ưu tiên “gà” nhà

Tuy nhiên mọi việc đã trở nên nóng hơn khi HLV Trần Ngọc Thái Tuấn vừa giành ngôi á quân cùng U21 An Giang cho rằng HLV Minh Đức độc đoán, chuyên quyền, không công bằng với các cầu thủ trẻ của các đội khác.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Trần Ngọc Thái Tuấn cũng quyết định rút khỏi BHL, từ chối chức danh trợ lý U21 Việt Nam và không cho các cầu thủ An Giang lên tuyển làm việc dưới quyền ông Đức.

Trước tình cảnh này, HLV Phạm Minh Đức đã phải lên tiếng nói về sự lựa chọn của mình. Cựu cầu thủ này cho hay: “Tôi lựa chọn 13 cầu thủ của Hà Nội T&T đều dựa trên tiêu chí chuyên môn, phong độ mà họ đang thể hiện.

Hơn nữa việc xây dựng lối chơi cần có thời gian, không thể ngày một ngày hai mà giúp các em định hình được. Thế nên có lấy thêm các em đội khác, tôi cũng phải chọn em nào phù hợp với ý đồ chiến thuật của tôi. Qua một giải, tôi đã lần lượt gặp 5/7 đội còn lại rồi. Bởi vậy đương nhiên tôi phải biết đội nào mạnh, đội nào yếu, em nào hay, em nào dở. Đến giờ phút này, tôi tự tin chọn không nhầm người.”

Danh sách tập trung đội tuyển chọn U21 Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Ngọc Tuấn (An Giang), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T)

Hậu vệ (8): Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Đào Duy Khánh, Thân Thành Tín, Hoàng Ngọc Hào, Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T)

Tiền vệ (8): Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Lâm Ti Phông (Sanatech Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Thảo (An Giang), Trần Thanh Bình (TP.HCM), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Như Tuần, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T).

Tiền đạo (4): Võ Lý (Thừa Thiên Huế), Trần Đình Kha (Sanatech Khánh Hòa), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Hồ Tuấn Tài (SLNA)

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
HLV Phạm Minh Đức ĐHTB U21 Quốc gia Trần Hữu Đông Triều U21 Gia Lai ĐHTB U21 Quốc gia xác định đội U21 Việt Nam lịch thi đấu u21 quốc tế kết quả u21 quốc tế
Xem thêm
TIN NỔI BẬT