Chiến thắng trước Trung Quốc để vô địch châu Á và lần đầu giành vé Olympic khiến truyền thông Thái Lan bùng nổ, không chỉ bởi kết quả lịch sử mà còn bởi cách Pornpun cùng các đồng đội vượt qua những bất lợi về thể hình bằng một lối chơi tốc độ và đa dạng.
Truyền thông Thái Lan đồng loạt dành những mỹ từ đặc biệt cho đội tuyển bóng chuyền nữ nước này sau chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Trung Quốc ở chung kết giải vô địch châu Á 2026.
Khaosod lựa chọn cách giật tít đầy hình ảnh khi nói về Sasipaporn Janthawisut: “Đập như trút giận!”. Chủ công có biệt danh “Aomsin” ghi tới 28 điểm, cao nhất trận, gồm 25 điểm tấn công và 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.
Nation TV dùng thông điệp mang ý nghĩa “cả đất nước ăn mừng”, SiamSport gọi tấm vé Olympic là khoảnh khắc giúp một “tảng đá trong tim” của bóng chuyền Thái Lan cuối cùng được gỡ bỏ sau nhiều năm thất bại ở những chiến dịch vòng loại. Trong khi đó, Daily News đặc biệt nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của đội tuyển Thái Lan trong một trận chung kết mà họ nhiều lần rơi vào thế khó.
Sau khi thắng set đầu 25-20, Thái Lan gần như bị Trung Quốc áp đảo hoàn toàn ở set 2 và thua tới 11-25. Set 3, đội khách chơi tốt hơn nhưng vẫn thất bại 23-25, qua đó bị đẩy vào thế phải thắng khi tỷ số các set là 1-2.
Daily News mô tả các tuyển thủ Thái Lan đã chơi với “trái tim sư tử” khi bị dồn sát tới thất bại. Thay vì xuống tinh thần sau set thua cách biệt, Pornpun cùng các đồng đội tăng tốc trở lại, thắng set 4 với tỷ số 25-18 trước khi tiếp tục vượt qua Trung Quốc 15-10 ở set quyết định.
Chiến thắng ấy càng đặc biệt khi Thái Lan thực tế không có thành tích đối đầu tốt với Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trước chung kết, họ chỉ thắng một trong 5 lần chạm trán gần nhất và nhận 4 thất bại. Ngay tại Volleyball Nations League hồi tháng 6, Thái Lan cũng để thua Trung Quốc 2-3.
Nhưng chiến thắng duy nhất trong chuỗi trận ấy lại chính là chung kết giải vô địch châu Á 2023. Và ba năm sau, khi hai đội một lần nữa gặp nhau ở thời điểm quan trọng nhất, Thái Lan lại là đội đứng vững đến cuối cùng.
Đằng sau những mỹ từ về tinh thần chiến đấu, truyền thông Thái Lan cũng dành sự chú ý đáng kể cho cách đội nhà giải quyết bất lợi về thể hình.
Ngay trước chung kết, Nation TV nhận định Thái Lan sẽ phải phát huy tối đa khả năng tấn công và phòng thủ để đối phó với chiều cao vượt trội của Trung Quốc. Daily News sau trận cũng dẫn thông điệp chúc mừng của Chính phủ Thái Lan, trong đó nhấn mạnh đội tuyển đã chiến thắng dù chịu bất lợi về thể hình và phải thi đấu dưới sức ép của khán giả chủ nhà.
Thay vì cố đối đầu trực diện bằng sức mạnh, Thái Lan sử dụng chính những phẩm chất đã tạo nên bản sắc của họ trong nhiều năm: tốc độ, khả năng tổ chức và sự đa dạng trong cách triển khai tấn công.
Thai PBS trước trận từng chỉ ra khá cụ thể công thức để Thái Lan đối phó Trung Quốc. Họ cần giao bóng mạnh vào những vị trí có thể phá bước một, sử dụng tốc độ cùng các bài phối hợp của Pornpun để tránh hệ thống chắn cao lớn, đồng thời duy trì khả năng phòng thủ hàng sau và tìm cách đánh chạm tay chắn để tạo cơ hội phản công.
Những điểm đó sau cùng đều xuất hiện trong chiến thắng tại Thiên Tân.
Sasipaporn không chỉ ghi 28 điểm mà còn có 3 ace. Thatdao Nuekjang đóng góp tới 7 điểm chắn trong tổng số 18 điểm của mình, một con số đáng chú ý khi đối thủ lại chính là Trung Quốc. Ở set 4, SiamSport cũng nhấn mạnh việc Thái Lan liên tục sử dụng những pha bóng nhanh của Thatdao và Kaewkalaya Kamulthala để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.
Đó cũng là lý do chiến thắng này không thể chỉ được lý giải bằng cảm xúc. Sau 5 set, hai đội chỉ cách nhau đúng một điểm về tổng điểm số, với 99 điểm cho Thái Lan và 98 điểm cho Trung Quốc. Trong một trận đấu sít sao như vậy, khả năng duy trì hệ thống, thay đổi phương án tấn công và tạo ra nhiều điểm ghi bàn khác nhau trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng.
Pornpun tiếp tục là trung tâm trong cách vận hành ấy. Chuyền hai 33 tuổi liên tục phân phối bóng cho Sasipaporn, Chatchu-on, Thatdao, Kaewkalaya hay Pimpichaya, khiến hệ thống chắn của Trung Quốc không thể tập trung hoàn toàn vào một mũi tấn công. Thái Lan không sở hữu ưu thế vượt trội về chiều cao, nhưng bù lại bằng tốc độ, khả năng phối hợp và sự đa dạng trong cách tìm điểm.
Chiến tích tại Thiên Tân vì thế cũng mang ý nghĩa vượt ra ngoài biên giới Thái Lan. Một đội tuyển đến từ Đông Nam Á, khu vực vốn không có nhiều lợi thế về thể hình khi so với những nền bóng chuyền hàng đầu, đã tìm được con đường riêng để bước lên đỉnh châu Á và lần đầu giành vé tham dự Olympic.
Đó cũng là một gợi mở đáng chú ý với bóng chuyền nữ Việt Nam. Khoảng cách với Thái Lan vẫn còn, đặc biệt ở chiều sâu lực lượng, chất lượng chuyền hai, bước một và khả năng duy trì cường độ ở những trận đấu lớn. Nhưng hành trình của đội bóng láng giềng cho thấy thể hình không nhất thiết phải trở thành giới hạn tuyệt đối nếu một đội tuyển có thể xây dựng được bản sắc phù hợp với con người của mình.
Tân Kiệt

















