CĐV Thái Lan vỡ òa vì chức vô địch châu Á cùng tấm vé Olympic lịch sử của tuyển bóng chuyền nữ

Tân Kiệt Tân Kiệt
Chủ nhật, 30/08/2026 22:15 PM (GMT+7)
A A+

Sau khi liên tiếp đánh bại hai “chị đại” châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc để vô địch châu Á, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan còn làm nên lịch sử với tấm vé Olympic đầu tiên, khiến người hâm mộ nước này vỡ òa.

Bài đăng chúc mừng của Volleyball World nhanh chóng trở thành nơi người hâm mộ Thái Lan chia sẻ niềm vui sau một trong những cột mốc đáng nhớ nhất lịch sử bóng chuyền nước này.

Tại Thiên Tân, tuyển nữ Thái Lan khép lại AVC Women’s Volleyball Continental Championship 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Trung Quốc trong trận chung kết. Kết quả giúp đội bóng xứ Chùa vàng bảo vệ chức vô địch châu Á và quan trọng hơn, lần đầu tiên giành quyền tham dự Olympic.

Untitled design - 2026-08-30T205006.964
Bóng chuyền nữ Thái Lan lần đầu giành vé dự Olympic

Tấm vé tới Los Angeles 2028 càng trở nên đặc biệt bởi cách Pornpun Guedpard cùng các đồng đội giành được nó.

Thái Lan lần lượt vượt qua Australia, Indonesia và Kazakhstan trước khi bước vào giai đoạn quyết định. Tại tứ kết, họ hạ Hàn Quốc 3-0. Đến bán kết, thử thách tăng lên đáng kể khi đối thủ là Nhật Bản, đội bóng đứng thứ sáu thế giới và bước vào trận đấu với thành tích chưa thua set nào tại giải. Thái Lan vẫn giành chiến thắng 3-1 để tiến vào chung kết.

CĐV Nawaporn Saraporn không giấu nổi sự phấn khích: “Hạ Nhật Bản đã đủ sung sướng rồi, vậy mà chúng ta còn đánh bại Trung Quốc ngay trên sân nhà của họ để giành chức vô địch. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi trong cả năm. Các cô gái Thái Lan quá tuyệt vời, cảm ơn tất cả”.

Chatchai Palabutra nhìn vào toàn bộ hành trình: “Xứng đáng với chức vô địch và tấm vé Olympic. Chúng ta đã vượt qua hàng loạt đội tuyển mạnh, Hàn Quốc, Nhật Bản rồi cuối cùng là chủ nhà Trung Quốc. Quá tuyệt vời sau quãng thời gian dài chờ đợi giấc mơ này”.

bong chuyen nu Thai Lan 9
Chức vô địch xứng đáng của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan

Một trong những cảm xúc xuất hiện nhiều nhất dưới bài đăng của Volleyball World là niềm tự hào về cách Thái Lan giành vé. Không ít người nhấn mạnh đây không phải chiến tích đến từ một nhánh đấu thuận lợi hay khoảnh khắc may mắn.

Apiwat Kaisuwan viết: “Không phải vì may mắn. Thái Lan thắng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc hoàn toàn bằng năng lực của mình. Các cô gái quá giỏi. Tiến tới LA 2028 thôi”.

Một CĐV khác cũng nhấn mạnh việc đội tuyển Thái Lan đánh bại những đối thủ mạnh bằng lực lượng tốt nhất: “Chúng ta thắng đội hình chính của những đội thuộc nhóm hạng 6-7 thế giới một cách không thể tranh cãi. Không phải may mắn, cũng không phải thắng đội B. Các cô gái quá giỏi”.

Nếu chiến thắng trước Nhật Bản mở cánh cửa tới trận đấu quyết định, màn ngược dòng trước Trung Quốc mới thực sự đưa cảm xúc của người hâm mộ lên đỉnh điểm.

Thái Lan thắng set đầu nhưng để chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Trong thời điểm áp lực lớn nhất, Pornpun cùng các đồng đội kéo trận đấu vào set năm rồi hoàn tất chiến thắng 3-2.

Nont Ktb gọi đó là “một trận đấu lịch sử”: “Trung Quốc chơi rất hay, nhưng các cô gái của chúng ta đã cho thấy trái tim thực sự của một nhà vô địch. Từ thế bị dẫn 1-2 tới chiến thắng 3-2 tuyệt vời. Los Angeles, hẹn gặp năm 2028”.

CĐV Thái Lan vỡ òa vì kỳ tích Olympic 2028 của tuyển bóng chuyền nữ
Dù thua đậm set 2 và bị dẫn trước 1-2, Thái Lan vẫn ngược dòng đầy bản lĩnh

Cảm xúc thậm chí khiến nhiều người bật khóc. CĐV Prasong Boonwong chia sẻ: “Các cầu thủ và ban huấn luyện quá tuyệt vời, tinh thần chiến đấu thật phi thường. Xem trận đấu này, đặc biệt là set 4 và set 5, tôi đã khóc trước trái tim chiến binh của các cô gái Thái Lan”.

Pornthip Siachanthuek cũng để lại một bình luận cho thấy sự thay đổi cảm xúc rất lớn chỉ trong thời gian ngắn: “Năm ngoái tôi vẫn xem VNL trong thất vọng. Nhưng bây giờ ai có thể tin nổi điều này. Tôi đang khóc”.

Trong khi đó, Nattiyaphon Niphonram chỉ cần một câu ngắn để nói lên điều hàng triệu người hâm mộ Thái Lan chờ đợi: “Lần đầu dự Olympic với tư cách nhà vô địch châu Á. Không thể xứng đáng hơn”.

Một bình luận khác nhắc tới cả hành trình dài phía sau chiến tích: “30 năm với niềm vui, những lần đau lòng, thất vọng và vô số thử thách, nhưng chúng ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta biết giới hạn của mình nhưng vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục tiến bộ và tiếp tục tin tưởng. Hôm nay, cuối cùng chúng ta đã làm được. Hẹn gặp tại Olympic”.

CĐV Thái Lan vỡ òa vì kỳ tích Olympic 2028 của tuyển bóng chuyền nữ
Chiến tích khiến cả đất nước Thái Lan cùng vỡ oà của ĐT bóng chuyền nữ

Đằng sau cảm xúc ấy là một giải đấu xuất sắc của những trụ cột quen thuộc. Pimpichaya Kokram ghi 19 điểm ở tứ kết trước Hàn Quốc và tiếp tục dẫn đầu Thái Lan với 20 điểm khi hạ Nhật Bản ở bán kết. Sasipapron Janthawisut cũng là nguồn điểm quan trọng xuyên suốt giải, trong khi Thatdao Nuekjang tiếp tục mang tới kinh nghiệm và khả năng chắn bóng ở khu vực giữa lưới.

Và ở trung tâm của hệ thống ấy vẫn là Pornpun. Ở tuổi 33, đội trưởng Thái Lan tiếp tục là bộ não trong cách vận hành lối chơi tốc độ cao, phân phối bóng cho Pimpichaya, Sasipapron, Chatchu-On và các phụ công. Chính Pornpun cũng thừa nhận chiến thắng trước Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt bởi Thái Lan đã trải qua nhiều năm không thể đánh bại đối thủ này.

Cảm giác về một giấc mơ cuối cùng trở thành hiện thực cũng xuất hiện trong phát biểu của HLV Kiattipong Radchatagriengkai sau trận chung kết.

“Điều này giống như một phép màu khi chúng tôi có thể chiến thắng và được tới Olympic. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp biến giấc mơ thành hiện thực. Tôi thực sự rất hạnh phúc”, nhà cầm quân kỳ cựu chia sẻ.

CĐV Thái Lan vỡ òa vì kỳ tích Olympic 2028 của tuyển bóng chuyền nữ
HLV Kiattipong Radchatagriengkai, kiến trúc sư cho thành công của bóng chuyền Thái Lan

Olympic từ lâu chính là khoảng trống lớn nhất trong hành trình vươn ra thế giới của bóng chuyền nữ Thái Lan. Đội tuyển này đã trở thành gương mặt quen thuộc tại VNL, World Championship và nhiều lần thống trị Đông Nam Á, nhưng tấm vé Thế vận hội vẫn luôn nằm ngoài tầm với. Theo thể thức vòng loại LA 2028, nhà vô địch châu Á 2026 giành một suất trực tiếp tới Olympic.

Bởi vậy, chiến thắng tại Thiên Tân không chỉ là thêm một chiếc cúp vào phòng truyền thống.

Dù là đối thủ lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, cũng khó có thể phủ nhận sự xuất sắc của Pornpun, Sasipapron, Thatdao cùng các đồng đội. Họ lần lượt vượt qua Hàn Quốc, Nhật Bản rồi chủ nhà Trung Quốc để bước lên đỉnh châu Á bằng một hành trình đầy thuyết phục.

Chúc mừng những cô gái Thái Lan. Chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nữ đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền tham dự Olympic.Và như rất nhiều bình luận đang xuất hiện dưới bài đăng của Volleyball World: “Hẹn gặp ở Los Angeles 2028”.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm