Erik ten Hag thấu hiểu mong muốn bảo vệ di sản của các huyền thoại MU, nhưng cho rằng những lời chỉ trích từ họ đã gây sức ép không đáng có và khiến nhiều cầu thủ Man United khó chịu.
Sau khi gây chú ý với những lời chỉ trích Cristiano Ronaldo ở phần đầu cuộc phỏng vấn nhìn lại quãng thời gian dẫn dắt MU, Erik ten Hag tiếp tục hướng tới dàn huyền thoại CLB trong phần hai. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng các cựu danh thủ không phải lúc nào cũng nắm rõ nội tình đội bóng, nhưng những lời phê bình gay gắt của họ lại tạo thêm sức ép và ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ.
Gary Neville, Roy Keane, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Paul Scholes và Nicky Butt đều thường xuyên đưa ra quan điểm về Man United trên truyền hình cũng như các chương trình YouTube. Những đánh giá đôi khi gay gắt của họ thu hút sự chú ý lớn, bởi đây đều là những tên tuổi gắn liền với giai đoạn thành công của đội chủ sân Old Trafford.
Tuy nhiên, theo Ten Hag, vị thế trong quá khứ không đồng nghĩa các cựu danh thủ luôn nắm rõ những gì đang diễn ra bên trong CLB. Ông cũng thẳng thắn đề cập đến mong muốn bảo vệ di sản của những người từng đưa đội bóng thành Manchester lên đỉnh cao.
“Họ luôn muốn bảo vệ di sản của mình, nhưng không phải lúc nào cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Bóng đá luôn phát triển”, Ten Hag nói thẳng khi được hỏi về ảnh hưởng của các huyền thoại MU trong vai trò bình luận viên.
Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng đây là tình trạng chung ở nhiều đội bóng lớn, kể cả Bayern Munich hay Ajax. Dù ghi nhận vị trí của các cựu danh thủ trong lịch sử Manchester United, ông nhấn mạnh những thành công trong quá khứ không đồng nghĩa họ hiểu hết thực tế bên trong CLB.
Đây là điểm đáng chú ý trong phản ứng của cựu HLV MU trước sức ép từ giới bình luận. Ông tôn trọng những đóng góp và danh hiệu của thế hệ đi trước, nhưng đồng thời nhắc rằng bóng đá đã thay đổi. Những thành công từng có không giúp họ mặc nhiên hiểu hết hoàn cảnh mà đội bóng hiện tại phải đối mặt.
Ten Hag cho biết bản thân vẫn giữ quan hệ tốt với các cựu danh thủ, đặc biệt là Neville và Ferdinand. Những cuộc phỏng vấn cởi mở với cả hai khiến ông không cảm thấy bị tổn thương bởi các ý kiến phê bình. Tuy nhiên, tác động đối với cầu thủ lại là câu chuyện khác.
“Tất nhiên, họ có các chương trình podcast và cách làm riêng. Đôi khi, những lời bình luận ấy khiến cầu thủ rất khó tiếp nhận. Một số người bị ảnh hưởng tâm lý và cảm thấy cực kỳ bực bội”, nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ.
Những lời chỉ trích từ các huyền thoại vì thế trở thành gánh nặng đè thêm lên phòng thay đồ Quỷ đỏ. Giữa lúc phải vật lộn với sức ép về phong độ và kết quả, các cầu thủ còn phải hứng chịu những phán xét gay gắt từ chính những tên tuổi lớn của CLB.
Ten Hag thẳng thắn cho rằng các cựu danh thủ cần làm nhiều hơn để giúp đội bóng. Theo ông, những thành công trong quá khứ không nên chỉ đi kèm với những lời phê bình dành cho thế hệ hiện tại, mà cần được chuyển thành sự hỗ trợ thiết thực.
“Họ đã đạt được những thành công to lớn. Nhưng họ cũng có thể giúp CLB nhiều hơn, giúp các cầu thủ nhiều hơn”, Ten Hag nhấn mạnh.
Dẫu thẳng thắn phê bình cách các huyền thoại nhận xét về đội bóng và gây ra áp lực không đáng có cho các cầu thủ, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn cho rằng sự khắt khe ấy bắt nguồn từ tình yêu dành cho đội chủ sân Old Trafford:
“Tôi nghĩ chúng ta thường chỉ trích nhiều nhất những gì mình yêu quý nhất”. HLV Eric Ten Hag kết lại.


















