Huyền thoại Xavi Hernandez lập tức phát đi thông điệp mạnh mẽ sau khi tiếp quản tuyển Hà Lan, khẳng định sẽ thay đổi diện mạo Oranje bằng lối chơi chủ động, kiểm soát và giàu tham vọng hơn sau kỳ World Cup đáng thất vọng.
Tuyển Hà Lan bước vào giai đoạn chuyển giao sau một kỳ World Cup không đáp ứng kỳ vọng. Oranje không chỉ dừng bước sớm, mà cách chơi thiên về sự an toàn cũng khiến đội bóng từng gắn với hình ảnh tấn công và kiểm soát trận đấu đối mặt nhiều tranh luận.
Trong bối cảnh ấy, chiếc ghế HLV trưởng trở thành tâm điểm chú ý khi Liên đoàn bóng đá Hà Lan tìm kiếm một gương mặt có thể tạo ra luồng sinh khí mới. Sau hàng loạt phương án được cân nhắc, huyền thoại Tây Ban Nha Xavi Hernandez cuối cùng trở thành người được trao nhiệm vụ mở ra chu kỳ tiếp theo cho Oranje.
Ngay trong buổi ra mắt, Xavi đã thẳng thắn nói về triết lý ông muốn áp dụng tại đội bóng xứ sở hoa Tulip.
“Chúng tôi muốn kiểm soát thế trận, chủ động với trái bóng và áp đặt cách chơi của mình. Đồng thời, tôi muốn mọi người nhìn thấy một đội tuyển giàu đam mê, khát khao và tham vọng”, Xavi nhấn mạnh.
Đó không phải những khái niệm xa lạ với bóng đá Hà Lan. Từ thế hệ Johan Cruyff và “bóng đá tổng lực” những năm 1970, tư tưởng chủ động kiểm soát không gian, di chuyển liên tục và áp đặt đối thủ đã trở thành một phần quan trọng trong bản sắc của Oranje.
Nhiều thập kỷ sau, những tư tưởng ấy tiếp tục được Cruyff mang tới Barcelona và trở thành nền móng cho một trường phái bóng đá mới. Xavi trưởng thành trong chính môi trường đó, trước khi trở thành mắt xích trung tâm của tập thể Barca đạt đến đỉnh cao với tiki-taka.
Mối liên hệ giữa Xavi và bóng đá Hà Lan còn trực tiếp hơn thế. Louis van Gaal, một trong những HLV tiêu biểu của Oranje, chính là người trao cho tiền vệ Tây Ban Nha cơ hội ra mắt đội một Barcelona.
Bởi vậy, hành trình mới của Xavi tạo ra một vòng tròn đặc biệt: từ những tư tưởng bóng đá Hà Lan được đưa sang Catalonia, định hình Barcelona và sự nghiệp của ông, đến ngày chính Xavi trở lại để giúp Oranje tìm lại nguồn cảm hứng từng xuất phát từ nơi đây.
Đáng chú ý, con đường đưa Xavi tới chiếc ghế nóng Oranje lại không hoàn toàn thẳng. Giám đốc kỹ thuật Nigel de Jong tiết lộ ông nằm trong danh sách bốn ứng viên. Cựu HLV Man City Pep Guardiola và cựu HLV Liverpool Arne Slot đều được Hà Lan liên hệtiếp cận trước nhưng lần lượt từ chối, trong khi Michael Reiziger, HLV đội trẻ quốc gia, cũng được cân nhắc.
Dù vậy, Xavi không tỏ ra bận tâm khi biết mình chỉ xuất hiện sau hai tên tuổi lớn.
“Đứng sau Guardiola và Slot cũng không phải vị trí tệ. Ít nhất tôi vẫn có mặt trong top 3 nhận huy chương.”, ông nói.
Thử thách đầu tiên sẽ đến vào ngày 24/9 tại Amsterdam, nơi Hà Lan sẽ đối đầu Đức. Đáng chú ý, đối thủ của Xavi và các học trò cũng vừa bước vào triều đại mới với Jurgen Klopp trên băng ghế huấn luyện.
“Tôi rất hào hứng. Đức là một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Âu, còn Jurgen Klopp thuộc nhóm HLV xuất sắc nhất những năm gần đây. Đây sẽ là thử thách lớn ngay từ trận đầu tiên, nhưng tôi tin tuyển Hà Lan sẽ sẵn sàng”, Xavi chia sẻ.
Trận đấu cũng sẽ đánh dấu sự trở lại công việc huấn luyện sau hơn hai năm kể từ khi huyền thoại Tây Ban Nha rời Barcelona vào tháng 5/2024. Đây cũng là lần đầu tiên ông đảm nhiệm vai trò HLV trưởng một đội tuyển quốc gia.
Dù kinh nghiệm cầm quân chưa quá dày, Xavi lại sở hữu nền tảng đặc biệt từ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng. Ông từng giành 25 danh hiệu cùng Barcelona, trong đó có bốn Champions League và tám La Liga, đồng thời là mắt xích quan trọng của tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn thống trị với chức vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.
Trớ trêu thay, đỉnh cao World Cup của Xavi năm 2010 lại đến sau chiến thắng trước chính Hà Lan trong trận chung kết tại Johannesburg.
Mười sáu năm sau, ông sẽ đứng ở phía đối diện của câu chuyện. Không còn nhiệm vụ đánh bại Oranje, Xavi giờ phải giúp đội tuyển ba lần vào chung kết World Cuptìm lại bản sắc, sức sống và vị thế vốn có.
Tân Kiệt

















