Bruno Fernandes và huyền thoại Arsenal Paul Merson cùng chỉ ra khoảng cách giữa hào quang quá khứ với thực lực hiện tại của MU, sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League.
Thất bại nặng nề trên sân Como khiến Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Tuy nhiên, với Paul Merson, tỷ số 1-4 không phải điều quá bất ngờ. Cựu danh thủ Arsenal cho rằng cảm giác sửng sốt trước những cú vấp của MU phần nào xuất phát từ việc người ta vẫn đánh giá đội bóng bằng hình ảnh của nhiều năm trước.
“Vấn đề của Manchester United là chúng ta vẫn sống trong thời đại họ còn Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và những cầu thủ như thế. Chúng ta bị cuốn vào tên tuổi của một trong những CLB lớn nhất thế giới. Nhưng họ không phải một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ còn cách rất xa điều đó”, Merson nhận xét.
Theo cựu tuyển thủ Anh, danh tiếng và sức mạnh trên sân là hai vấn đề cần được nhìn nhận riêng. MU vẫn mang tầm vóc của một CLB lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa đội hình hiện tại đủ sức đáp ứng những kỳ vọng gắn với thời kỳ sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu.
“Tôi không thấy đây là cú sốc. Nhìn những cầu thủ họ đang có, tôi không nghĩ đây là điều bất ngờ. Tôi không kỳ vọng họ thắng Leeds, hoàn toàn không. Tôi cũng không kỳ vọng họ thắng Como. Đó chính là vị trí hiện tại của họ”, Merson nói thêm.
Việc nhắc lại Rooney, Ronaldo hay Roy Keane càng làm nổi bật sự đối lập ấy. Với Merson, MU hiện tại còn cách rất xa đẳng cấp mà những tên tuổi này từng đại diện. Bởi vậy, muốn thay đổi cách nhìn của dư luận, đội bóng trước hết phải bắt đầu giành chiến thắng.
Đáng chú ý, góc nhìn của Merson có điểm tương đồng với những gì Bruno Fernandes chia sẻ sau trận. Trả lời Sky, thủ quân MU cũng đề cập tới việc CLB quá chú trọng những thành tựu đã qua, trong khi chưa xây dựng được một tập thể đủ mạnh ở hiện tại.
“Tất cả mọi người trong CLB phải hiểu rằng mọi thứ không còn như trước. Chúng tôi không còn ở trong quá khứ và phải hướng tới tương lai. Chúng tôi cần tạo ra điều gì đó khác biệt ở hiện tại. CLB quá tập trung vào những gì từng làm được, nhưng chúng tôi không còn là đội bóng ngày ấy”, Bruno bày tỏ.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận các cầu thủ đến MU đều mong muốn giành danh hiệu, chiến thắng và vươn tới đẳng cấp cao nhất. Tuy nhiên, những mục tiêu đó đã trở nên rất khó thực hiện trong những năm gần đây.
Thực tế trên sân Como tiếp tục phơi bày khó khăn ấy. Bruno cho biết MU không giữ được cự ly để duy trì quyền kiểm soát bóng, gặp trở ngại khi triển khai sang phần sân đối phương và để lộ quá nhiều khoảng trống giữa các tuyến. Trong khi đó, sức ép quyết liệt từ đội chủ nhà khiến đội khách gần như không thể chơi theo ý muốn.
Sau hơn một thập kỷ loay hoay tìm lại vị thế, có lẽ vấn đề của MU không còn nằm ở một trận thua hay một chuỗi kết quả thất vọng. Những chia sẻ của Bruno và Merson cùng chạm tới căn bệnh dai dẳng của đội bóng: vẫn lấy hào quang quá khứ làm thước đo, trong khi chưa xây dựng được nền tảng đủ vững cho hiện tại. Khoảng cách ấy khó được thu hẹp nếu MU chỉ chờ những con người mới tái hiện thành công cũ mà thiếu một hướng đi nhất quán.

















