HLV Stale Solbakken thừa nhận Erling Haaland đã rơi vào trạng thái gần như cạn kiệt thể lực sau chuỗi trận dày đặc cho cả CLB lẫn đội tuyển. Lời cảnh báo từ tuyển Na Uy xuất hiện đúng lúc Man City chuẩn bị bước vào chuyến làm khách khó khăn trước Liverpool.
Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi Na Uy để thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Nations League. Tiền đạo của Man City được rút khỏi sân ở phút 67, trong bối cảnh HLV Stale Solbakken thừa nhận cậu học trò đã gần như không còn đủ thể lực để tiếp tục thi đấu với cường độ cao.
Theo HLV trưởng tuyển Na Uy, đây không phải vấn đề xuất hiện trong một trận đấu cụ thể. Haaland đang phải chịu khối lượng vận động rất lớn sau một thời gian dài liên tục ra sân ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
“Cầu thủ kiếm sống bằng chính thể trạng của mình, nhưng họ gần như không có thời gian hồi phục: vừa kết thúc mùa giải đã phải bước ngay vào mùa mới, rồi tiếp tục những đợt thi đấu tập trung. Đó là một sức ép cực lớn”, ông Solbakken chia sẻ.
Theo đó, nhà cầm quân 58 tuổi cho rằng Haaland nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt khi Man City tham dự mọi đấu trường và Haaland là cầu thủ chủ chốt của đội chủ sân Etihad.
Nhận định này cũng được tiền vệ Patrick Berg đồng tình. Trước trận gặp Bồ Đào Nha, Haaland đã chơi cả ba trận gần nhất của tuyển Na Uy và gần như không có nhiều thời gian hồi phục.
“Cậu ấy đã đá cả ba trận trước đó, vì vậy việc thể lực cuối cùng không còn đảm bảo cũng không phải điều quá bất ngờ”, Berg cho biết.
Khối lượng thi đấu của Haaland trong những tháng qua thực sự đáng chú ý. Hành trình của Na Uy tại World Cup khiến quãng nghỉ giữa hai mùa giải của tiền đạo 26 tuổi bị rút ngắn đáng kể. Sau đó, anh nhanh chóng trở lại Man City và tiếp tục góp mặt thường xuyên tại Premier League.
Bản thân Haaland trước đó cũng từng công khai nhắc đến tình trạng quá tải. Sau khi lập cú đúp giúp Na Uy thắng Đan Mạch 3-2 ở Nations League hồi tháng trước, tiền đạo này đăng trên mạng xã hội: “Quá mệt. Trận tiếp theo sau 70 giờ nữa”.
Không chỉ Solbakken, Hiệp hội Cầu thủ Na Uy (NISO) cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng quá tải của các cầu thủ hàng đầu. Theo Giám đốc NISO Kristoffer Vatshaug, lịch thi đấu ngày càng dày đặc đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt tới thể trạng của nhiều cầu thủ.
“Chúng tôi đã theo dõi vấn đề này trong một thời gian dài. Khối lượng thi đấu mà các cầu thủ hàng đầu phải gánh đang vượt quá mức hợp lý và thực tế đã có những người phải chịu hậu quả. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc”, Vatshaug cho biết.
NISO cho rằng bóng đá cần những quy định chặt chẽ hơn để đảm bảo cầu thủ có đủ thời gian hồi phục. Không chỉ khoảng cách giữa hai trận đấu, số ngày nghỉ liên tục, thời gian di chuyển hay quãng nghỉ sau một mùa giải dài cũng cần được tính toán kỹ hơn.
Theo Vatshaug, việc kiểm soát khối lượng thi đấu cũng không thể chỉ trông chờ vào việc cầu thủ tự lên tiếng khi cơ thể đã chạm giới hạn.
“Không thể để việc bảo vệ cầu thủ phụ thuộc vào chuyện chính họ phải nói rằng mình cần dừng lại. Cầu thủ luôn muốn ra sân. Họ muốn thi đấu cho CLB, đội tuyển quốc gia và vì các đồng đội. Vì thế, hệ thống phải có trách nhiệm tạo ra những khoảng nghỉ cần thiết cho họ”, lãnh đạo NISO nhấn mạnh.


















