Malaysia nhận lời khuyên từ huyền thoại MU trước trận gặp ĐT Việt Nam

Tân Kiệt Tân Kiệt
Chủ nhật, 04/10/2026 14:13 PM (GMT+7)
A A+

Ryan Giggs cho rằng cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội tuyển tăng chất lượng, nhưng không thể thay thế nền tảng đào tạo trẻ. Thông điệp của huyền thoại MU đáng chú ý với bóng đá Malaysia trước trận gặp ĐT Việt Nam.

Ryan Giggs vừa đưa ra quan điểm đáng chú ý về xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có gốc gác nước ngoài tại Đông Nam Á.

Trong một sự kiện ở Kuala Lumpur, khi được phóng viên địa phương hỏi liệu các đội tuyển có thứ hạng thấp hơn nên dựa vào nguồn cầu thủ này để nhanh chóng cải thiện năng lực cạnh tranh hay không, cựu danh thủ Manchester United nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng. 

“Tôi nghĩ mọi thứ luôn phải có sự cân bằng. Với những quốc gia hoặc giải đấu ngoài nhóm hàng đầu, bạn cần hạ tầng để các cầu thủ học viện trưởng thành. Những cầu thủ từ bên ngoài đến cũng phải có chất lượng và tác phong chuyên nghiệp”, Giggs chia sẻ.

Sir Alex Ferguson đối phó nạn “nội gián” tại MU thế nào? 766069
Huyền thoại Ryan Giggs vừa tham dự trận đấu All-Star Legends tại Kuala Lumpur, Malaysia

New Straits Times đặt phát biểu của người từng 13 lần vô địch Premier League trong bối cảnh Malaysia và Indonesia đang tăng cường khai thác nguồn cầu thủ sinh ra ở nước ngoài hoặc mang hai dòng máu, nhằm sớm nâng sức cạnh tranh trên bình diện châu lục.

Giggs không phủ nhận hiệu quả ngắn hạn từ cách làm này. Những cầu thủ trưởng thành ở các môi trường bóng đá phát triển hơn có thể đem tới kinh nghiệm, nền tảng chiến thuật và chuẩn mực chuyên nghiệp khác biệt cho đội tuyển.

Dù vậy, biểu tượng của thế hệ “Class of ’92” tại Man Utd cho rằng bất cứ nền bóng đá nào cũng cần một hệ thống bền vững để cầu thủ bản địa được phát hiện và trưởng thành từ sớm.

“Với bất kỳ quốc gia nào, việc tự đào tạo và phát triển cầu thủ từ sớm luôn là điều tốt. Dĩ nhiên, họ cũng phải đủ năng lực để cạnh tranh.”, Giggs nói thêm.

807909877_1792603125146249_8954018822497058404_n
Malaysia vừa bổ sung 2 tân binh nhập tịch tại FIFA ASEAN Cup lần này (Ảnh: FAM)

Cựu HLV trưởng tuyển xứ Wales cũng đề cập tới bài toán huấn luyện. Theo ông, các HLV địa phương nên đóng vai trò trung tâm trong quá trình xây dựng hệ thống, trong khi chuyên gia nước ngoài có thể hỗ trợ bằng kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp và những ý tưởng chiến thuật mới.

“Nếu có thể, đội ngũ huấn luyện nên là người bản địa. Tuy nhiên, những HLV giàu kinh nghiệm từ nước ngoài vẫn có thể mang đến tác phong chuyên nghiệp và những góc nhìn chiến thuật mới”, Giggs nhấn mạnh.

Thông điệp này nhận được sự chú ý khi FIFA ASEAN Cup 2026 đang cho thấy mức độ mở rộng nguồn nhân sự rất lớn của các đội. Theo thống kê vừa được Bola.com công bố, 8 đội dự giải có tổng cộng 80 cầu thủ nhập tịch, có huyết thống với quốc gia họ khoác áo hoặc đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi tư cách thi đấu quốc tế.

Malaysia nhận lời khuyên từ huyền thoại MU trước trận gặp ĐT Việt Nam
Philippines, Indonesia và Malaysia là những đội tuyển có lực lượng cầu thủ nhập tịch cao nhất (Ảnh: ĐTQG Malaysia)

Philippines dẫn đầu với 19 cầu thủ thuộc nhóm này. Chủ nhà Indonesia đứng thứ hai với 18 người, phản ánh rõ định hướng tận dụng nguồn nhân sự có kinh nghiệm tại châu Âu và các giải đấu cạnh tranh cao.

Malaysia xếp kế tiếp với 12 cầu thủ. Bola.com nêu Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Paulo Josue là ba trường hợp đã nhập tịch, bên cạnh các cầu thủ có gốc Malaysia trở về từ nước ngoài.

Không chỉ Malaysia hay Indonesia, những lời khuyên của huyền thoại Manchester United cũng là thông điệp chung dành cho các đội tuyển Đông Nam Á trong hành trình nâng cao chất lượng và hướng tới những mục tiêu dài hạn. Khi khu vực ngày càng đặt tham vọng thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục, việc xây dựng một nền tảng đủ vững từ đào tạo trẻ, hệ thống giải đấu đến đội ngũ huấn luyện vẫn là điều không thể bỏ qua.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm