Báo Bola đánh giá FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là sân khấu của những cầu thủ nhập tịch và gốc ngoại. Trong phần viết về tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son tiếp tục được nhắc đến như mũi nhọn đáng ngại nhất.
Bola.com vừa thống kê lực lượng cầu thủ nhập tịch và có nguồn gốc từ nước ngoài của 8 đội dự Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Theo tờ báo Indonesia, có tổng cộng 80 cầu thủ thuộc nhóm này xuất hiện ở giải đấu.
Con số trên cho thấy những đội tuyển dự giải đã mở rộng đáng kể phạm vi tuyển chọn nhân sự. Trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup diễn ra vào lịch thi đấu quốc tế chính thức, các đội không chỉ mang tới bộ khung quen thuộc mà còn tận dụng tối đa những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.
Tuy nhiên, cách phân loại của Bola.com không chỉ tính những trường hợp nhập tịch sau thời gian cư trú. Tờ báo này còn gộp cả các cầu thủ có huyết thống với quốc gia họ khoác áo, hoặc đã hoàn tất thủ tục chuyển đổi tư cách thi đấu quốc tế.
Philippines là đội được thống kê có số lượng lớn nhất, với 19 cầu thủ gốc ngoại trong danh sách. Đội tuyển này từ lâu đã dựa nhiều vào nguồn cầu thủ mang dòng máu Philippines đang thi đấu hoặc trưởng thành ở các nền bóng đá khác.
Chủ nhà Indonesia đứng thứ hai với 18 người, Việc Garuda sở hữu lực lượng cầu thủ có kinh nghiệm tại châu Âu và những giải đấu có tính cạnh tranh cao cũng là một trong các lý do báo chí nước này đặt kỳ vọng lớn vào thầy trò HLV John Herdman tại giải trên sân nhà.
Malaysia xếp kế tiếp với 12 cầu thủ. Bola.com nêu tên Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Paulo Josue là ba trường hợp đã nhập tịch, bên cạnh nhóm cầu thủ có gốc Malaysia từ nước ngoài trở về.
Trong đội hình Malaysia, Bola nêu tên Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Paulo Josue như những cầu thủ đã nhập tịch. 2 đội tuyển khách mời là Bangladesh và Pakistan lần lượt có 8 và 7 cầu thủ thuộc nhóm này, trong đó nổi bật là Hamza Choudhury, cựu cầu thủ Leicester City hiện khoác áo Sheffield United. Báo Indonesia cho rằng điều này phản ánh xu hướng mở rộng lựa chọn nhân sự của các đội tuyển dự giải.
Đáng chú ý, Thái Lan là đội có số lượng thấp nhất trong thống kê của Bola.com, với chỉ ba cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Theo tờ báo Indonesia, bóng đá Thái Lan vẫn duy trì quan điểm thận trọng, ưu tiên những cầu thủ có quan hệ huyết thống rõ ràng với đất nước này.
Với tuyển Việt Nam, Bola.com thống kê 8 cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc gác Việt Nam ở nước ngoài. Những cái tên được nhắc tới gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Adou Leygley Minh.
Đáng chú ý, trong ngày tuyển Việt Nam đặt chân tới Indonesia, chính Bola từng dành sự chú ý cho Nguyễn Xuân Son. Tờ báo này gọi chân sút sinh năm 1997 là “tiền đạo đáng sợ” của đội tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh hiệu suất 16 bàn sau 17 lần ra sân.
Bola cũng nhắc lại hành trình nổi bật của Xuân Son tại ASEAN Cup 2026, nơi anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới. Đây là cơ sở để báo Indonesia xem tiền đạo của tuyển Việt Nam như một trong những cái tên đáng theo dõi nhất trước khi giải khởi tranh.
Xuân Son sẽ là điểm tựa quan trọng trên hàng công khi tuyển Việt Nam cạnh tranh ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24/9, còn tuyển Việt Nam ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.















