HLV John Herdman tiết lộ tuyển Indonesia đang theo dõi để nhập tịch cho khoảng 10 cầu thủ gốc Indonesia nhằm nâng cấp đội hình, trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo chuẩn bị đối mặt thử thách lớn tại Asian Cup 2027.
Tuyển Indonesia tiếp tục tìm kiếm nguồn lực từ các cầu thủ kiều bào nhằm phục vụ tham vọng vươn tầm châu Á. Chia sẻ với Kompas TV, HLV John Herdman tiết lộ ban huấn luyện đang theo dõi 10 gương mặt tiềm năng để bổ sung sức mạnh cho đội bóng xứ vạn đảo.
“Mỗi ngày, mỗi tuần, đội ngũ của chúng tôi đều liên tục theo dõi và xúc tiến các dự án liên quan đến cầu thủ kiều bào”, nhà cầm quân người Anh cho biết.
Nhu cầu nâng cấp lực lượng càng trở nên cấp thiết khi Indonesia chuẩn bị đối đầu Nhật Bản, Qatar và Thái Lan tại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Herdman nhấn mạnh danh sách 10 cầu thủ thuộc kế hoạch dài hạn, chưa bảo đảm sẽ mang đến những sự bổ sung ngay tại giải đấu sắp tới.
“Hiện tại, có 10 cầu thủ trong danh sách theo dõi của chúng tôi. Tuy nhiên, con số 10 này gắn với quá trình trao đổi dài hạn”, ông giải thích.
Herdman cũng chưa công khai danh tính vì muốn tôn trọng những cầu thủ đang cân nhắc tương lai thi đấu quốc tế. Dù quá trình tiếp cận còn cần thời gian, tiết lộ của ông cho thấy nguồn nhân sự trưởng thành ở nước ngoài tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong định hướng xây dựng đội tuyển.
Dù các cuộc tiếp cận chưa ngã ngũ, quy mô danh sách cho thấy Indonesia tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho nguồn nhân sự trưởng thành ở nước ngoài. Cùng với kỳ vọng nâng chất lượng đội tuyển, hướng đi này cũng đặt ra câu hỏi về cơ hội dành cho cầu thủ được đào tạo trong nước.
Định hướng tiếp tục tìm kiếm cầu thủ kiều bào của Indonesia đặt ra dấu hỏi khi nhìn từ lời khuyên của Ryan Giggs. Tại một sự kiện ở Kuala Lumpur, huyền thoại Manchester United từng nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa bổ sung nhân sự từ bên ngoài và phát triển tài năng trong nước của các đội tuyển khu vực Đông Nam Á.
“Tôi nghĩ mọi thứ luôn phải có sự cân bằng. Với những quốc gia hoặc giải đấu ngoài nhóm hàng đầu, bạn cần hạ tầng để các cầu thủ học viện trưởng thành. Những cầu thủ từ bên ngoài đến cũng phải thực sự có chất lượng và tác phong chuyên nghiệp”, Giggs chia sẻ.
Cựu danh thủ từng 13 lần vô địch Premier League nói thêm: “Với bất kỳ quốc gia nào, việc tự đào tạo và phát triển cầu thủ từ sớm luôn là điều tốt. Dĩ nhiên, họ cũng phải đủ năng lực để cạnh tranh”.
Trong khi Giggs lưu ý tới nền tảng đào tạo, Indonesia tiếp tục mở rộng tìm kiếm cầu thủ kiều bào giữa lúc cơ hội thi đấu của tài năng bản địa là vấn đề gây tranh luận. Super League 2026/27 đã bỏ quy định buộc các CLB sử dụng một cầu thủ U23 đá chính và thi đấu tối thiểu 45 phút. Cơ chế thưởng cho việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ vẫn được duy trì, nhưng họ không còn được bảo đảm thời gian ra sân như trước.
Cùng lúc, hạn ngạch đăng ký 11 ngoại binh mỗi CLB tiếp tục được giữ lại. Chuyên gia Ronny Pangemanan từng cảnh báo trên Bola.com rằng việc gia tăng cầu thủ nước ngoài khiến cầu thủ nội khó phát triển, đặc biệt ở vị trí tiền đạo. Từ thực tế ngoại binh thống trị cuộc đua ghi bàn, ông nhấn mạnh Indonesia cần duy trì các giải U17, U19 thường xuyên để xây dựng nguồn kế cận.
Bên cạnh cơ hội ra sân, môi trường phát triển của cầu thủ còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng nợ lương. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Indonesia (APPI) công bố 28 CLB từ giải hạng cao nhất tới Liga 4 còn nợ 303 cầu thủ tổng cộng khoảng 14,8 tỷ rupiah. Đại diện APPI Mohammad Agus Riza Hufaida từng chỉ trích việc bóng đá Indonesia nói tới nâng tầm giải đấu trong khi quyền lợi cơ bản của cầu thủ vẫn chưa được bảo đảm.
Những tồn tại ấy đặt ra câu hỏi về tầm nhìn dài hạn của bóng đá Indonesia. Khi kế hoạch tìm kiếm cầu thủ kiều bào tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống đào tạo và giải quốc nội sẽ được đầu tư ra sao để tạo nguồn kế cận? Đó cũng là điều còn chờ lời giải phía sau tham vọng vươn tầm châu Á của đội bóng xứ vạn đảo.
















