Marcos Llorente một lần nữa thể hiện cái duyên đặc biệt tại Anfield, nhưng khoảnh khắc của tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn không đủ giúp Atletico Madrid thoát khỏi thống kê đáng báo động trước các đại diện nước Anh.
Anfield dường như luôn mang lại cảm hứng đặc biệt cho Marcos Llorente. Trong ngày Atletico Madrid nhận thất bại 1-2 trước Liverpool ở trận mở màn Champions League, cầu thủ 31 tuổi tiếp tục trở thành cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất bên phía đội khách.
Từ đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự Liverpool của Julian Alvarez, Llorente băng xuống đúng thời điểm trước khi thực hiện cú bấm bóng đầy tự tin qua người Alisson. Pha xử lý lạnh lùng giúp Atletico vượt lên dẫn trước, đồng thời nối dài mối duyên khó giải thích giữa anh và Anfield.
Đó đã là bàn thắng thứ năm của Llorente tại sân đấu này, chiếm đúng một nửa trong tổng số 10 pha lập công của anh tại Champions League. Đáng chú ý, tiền vệ người Tây Ban Nha không ghi quá hai bàn trên bất kỳ sân vận động nào khác trong sự nghiệp tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Mối liên hệ đặc biệt bắt đầu từ vòng 1/8 Champions League năm 2020. Llorente vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp trong hiệp phụ, giúp Atletico thắng Liverpool 3-2 ngay tại Anfield, qua đó loại nhà đương kim vô địch khỏi giải đấu. Sau chiến tích ấy, anh thậm chí đặt tên chú chó cưng của mình là “Anfield”.
Llorente trở lại sân đấu này ở mùa giải 2025/26 và tiếp tục ghi hai bàn. Tuy nhiên, lần ấy Atletico để Liverpool giành chiến thắng 3-2 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Virgil van Dijk. Bàn thắng mới nhất nâng thành tích của “chủ nhân Anfield” lên con số năm, khiến anh trở thành cầu thủ đối thủ ghi bàn vào lưới Liverpool nhiều nhất tại Champions League trong các trận sân nhà. Dẫu vậy, kịch bản buồn lại tái diễn với đội bóng thành Madrid của Marcos Llorente.
Liverpool gỡ hòa nhờ cú dứt điểm của Dominik Szoboszlai trước khi Alexis Mac Allister hoàn tất cuộc lội ngược dòng bằng pha sút xa ngay đầu hiệp hai. Atletico tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại.
Thất bại 1-2 khiến Atletico nối dài chuỗi không thắng các đại diện Anh ở vòng bảng hoặc giai đoạn phân hạng Champions League lên 11 trận, gồm bốn trận hòa và bảy thất bại. Bốn trận đầu tiên của chuỗi này diễn ra trước khi Diego Simeone tiếp quản đội bóng.
Dưới thời nhà cầm quân người Argentina, Atletico không thắng cả bảy lần gặp các CLB Anh ở giai đoạn đầu Champions League, với hai trận hòa và năm thất bại, dù cho từng nhiều lần vượt qua những đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh tại vòng knock-out.
Tân Kiệt


















