Chỉ hơn một tháng sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Marcos Llorente bất ngờ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 31.
Hậu World Cup, Marcos Llorente đã quyết định khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thông tin gây bất ngờ bởi cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid mới 31 tuổi và vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao.
“Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định khép lại chặng đường của mình với đội tuyển quốc gia. Tôi hiểu bản thân vẫn còn trẻ và nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, có lẽ tôi vẫn còn nhiều năm để khoác lên mình chiếc áo này”, Llorente chia sẻ.
Ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận không phải tất cả người hâm mộ đều có thể hiểu lựa chọn của anh. Tuy nhiên, đây là quyết định mang tính cá nhân, đã được cân nhắc rất kỹ và “trên hết, xuất phát từ trái tim”.
Llorente cũng khẳng định tương lai của anh đã được định đoạt từ trước World Cup 2026, không phụ thuộc vào việc được triệu tập hay kết quả của đội tuyển. Anh đặc biệt trân trọng 52 ngày cuối cùng bên một tập thể đã chiến đấu đến tận cùng để đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới.
Tại World Cup 2026, Llorente đá chính ở trận mở màn gặp Cape Verde nhưng sau đó mất vị trí hậu vệ phải vào tay Pedro Porro. Anh được trao thêm cơ hội trước Uruguay và có một đường kiến tạo, trước khi vào sân trong những phút cuối trận bán kết gặp Pháp. Llorente không thi đấu ở chung kết nhưng vẫn khép lại sự nghiệp quốc tế bằng chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Argentina. Cầu thủ đang thi đấu cho Athletico Madrid chia tay đội tuyển với tổng cộng 27 lần ra sân.
Llorente ra mắt “La Roja” vào tháng 11/2020 dưới thời HLV Luis Enrique. Anh sau đó góp mặt trong các chiến dịch UEFA Nations League, EURO 2020, World Cup 2022 và World Cup 2026.
Tại EURO 2020, một tiền vệ giàu sức mạnh như Llorente lại được Luis Enrique bố trí đá hậu vệ phải. Anh góp phần giúp Tây Ban Nha tiến tới bán kết và suýt tạo ra khác biệt trong hiệp phụ trận gặp Italy, nhưng cú dứt điểm quan trọng bị Leonardo Bonucci ngăn chặn. “La Roja” cuối cùng dừng bước sau loạt luân lưu.
Đến World Cup 2022, Llorente tiếp tục được sử dụng ở hành lang phải. Lần ra sân duy nhất của anh tại Qatar lại đến trong thất bại cay đắng trước Morocco ở vòng 1/8. Anh cũng từng được triệu tập dự vòng chung kết Nations League 2021 nhưng phải rút lui ngay trước giải vì chấn thương.
Khả năng thi đấu nhiều vị trí chính là điểm đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Llorente. Anh khởi đầu với vai trò tiền vệ phòng ngự, sau đó được sử dụng như tiền vệ trung tâm, tiền vệ tấn công, cầu thủ chạy cánh, hậu vệ biên và tiền đạo lùi. HLV Diego Simeone từng nhận xét Llorente có thể chơi ở bất cứ đâu, kể cả trên hàng công.
Khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự biến hóa ấy đến tại Anfield năm 2020. Được tung vào sân trong vai trò tấn công, Llorente ghi hai bàn và kiến tạo một lần, giúp Atletico loại Liverpool khỏi Champions League. Màn trình diễn đó mở đường cho quá trình chuyển đổi từ một tiền vệ phòng ngự thành “cỗ máy vạn năng” hàng đầu bóng đá Tây Ban Nha.
Giờ đây, nhà vô địch World Cup sẽ tập trung hoàn toàn cho Atletico Madrid. Llorente từng công khai mong muốn tiếp tục gắn bó và khép lại toàn bộ sự nghiệp thi đấu trong màu áo đội bóng thủ đô.
Tân Kiệt


















