Luka Modric tiếp tục xuất hiện trong danh sách ĐT Croatia chuẩn bị cho UEFA Nations League, khép lại những đồn đoán về khả năng chia tay đội tuyển sau World Cup 2026.
HLV Slaven Bilić đã điền tên Luka Modric vào danh sách 26 cầu thủ Croatia tham dự loạt trận Nations League cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Quyết định này đồng nghĩa tiền vệ huyền thoại sẽ tiếp tục sự nghiệp quốc tế khi chuẩn bị bước sang tuổi 41 vào ngày 9/9.
Trước khi công bố danh sách, Modric đã trực tiếp xác nhận với HLV Bilić và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Croatia Marijan Kustić rằng anh vẫn sẵn sàng cống hiến. Đội trưởng Croatia hiện sở hữu 202 lần khoác áo đội tuyển cùng hàng loạt chiến tích lịch sử.
“Tôi đã nói chuyện với Modric trong ba giờ tại Zadar. Không hề có chuyện phải thuyết phục cậu ấy. Với niềm đam mê, khát khao và sự tận hiến dành cho bóng đá, đặc biệt là đội tuyển quốc gia, mọi thứ vốn đã rất rõ ràng”, Bilić chia sẻ.
Nhà cầm quân 57 tuổi thậm chí khẳng định Modric vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất của AC Milan. Ông dự kiến sử dụng tiền vệ kỳ cựu với nhịp độ phù hợp nhằm bảo đảm thể trạng trong đợt tập trung kéo dài 16 ngày.
Bên cạnh Modric, tuyến giữa Croatia còn có Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Petar Sucic, Luka Sucic, Martin Baturina và Josip Misic. Trong đó, việc Misic trở lại là một trong những điểm mới đáng chú ý trong danh sách đầu tiên thuộc nhiệm kỳ thứ hai của Bilić.
Hàng phòng ngự vẫn được xây dựng quanh Josko Gvardiol, Josip Stanisic và tài năng trẻ Luka Vuskovic. Trên hàng công, Croatia triệu tập nhiều lựa chọn khác nhau như Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic và Dion Drena Beljo. Bilić cho biết ông muốn trao cơ hội cho tất cả nhằm tìm ra cấu trúc tốt nhất hướng tới Euro 2028.
Croatia sẽ mở màn Nations League bằng chuyến làm khách trước CH Czech ngày 26/9, sau đó gặp Tây Ban Nha tại Sevilla ngày 29/9. Họ tiếp đón Anh ở Rijeka ngày 3/10 rồi tái đấu Tây Ban Nha trên sân Poljud ba ngày sau đó.
Modric từng góp công đưa Croatia vào chung kết World Cup 2018, giành hạng ba năm 2022 và về nhì Nations League 2023. Sau khi cán mốc 202 trận quốc tế, chủ nhân Quả bóng vàng 2018 vẫn chưa có ý định dừng lại. Nếu duy trì được thể trạng, giấc mơ dự Euro 2028 ở tuổi 42 hoàn toàn có thể trở thành chương cuối đặc biệt trong sự nghiệp của “người không tuổi”.
Tân Kiệt


















