Luka Modric vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đặc biệt năm 2018, khi anh vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để giành Quả bóng Vàng. Với tiền vệ Croatia, chiến tích ấy càng đáng tự hào bởi nó diễn ra giữa thời đại thống trị của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Tiền vệ Luka Modric mới đây nhìn lại chiến tích giành Quả bóng Vàng năm 2018. Khi ấy, ngôi sao người Croatia đang trải qua mùa giải nổi bật cùng Real Madrid và đội tuyển quốc gia. Thành công này càng đáng chú ý bởi Modric đã phá vỡ thế thống trị kéo dài nhiều năm của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá nhất.
Chia sẻ với AS, Modric thừa nhận anh vẫn cảm thấy khó tin khi được xướng tên ở vị trí cao nhất. “Đúng vậy, đó là điều không thể tin nổi. Đây là sự ghi nhận cá nhân lớn nhất mà một cầu thủ có thể nhận được, không có gì quan trọng hơn”, tiền vệ Croatia chia sẻ. Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh hoàn cảnh mình giành giải thưởng giữa một thời kỳ quy tụ quá nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
“Đặc biệt là khi tôi giành được nó trong kỷ nguyên của hai hiện tượng Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thời điểm mà mỗi năm còn có rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác cạnh tranh cho giải thưởng như Neymar, Karim Benzema, người sau này cũng giành được Quả bóng Vàng, cùng nhiều tên tuổi khác.” Theo Modric, chính bối cảnh ấy khiến thành công năm 2018 trở nên đáng tự hào hơn.
Nhìn lại danh sách những cầu thủ từng đoạt giải, Modric càng trân trọng dấu ấn của mình. “Giành được giải thưởng đó thực sự khó tin. Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng, đặc biệt khi nhìn vào danh sách những cầu thủ từng nhận được giải thưởng này.”
Không chỉ nói về cuộc cạnh tranh với những siêu sao hàng đầu, Modric còn cho rằng xuất phát điểm của Croatia khiến hành trình đến với Quả bóng Vàng khó khăn hơn. “Hơn nữa, chúng tôi đại diện cho một đất nước nhỏ, nên việc giành được giải thưởng này khó khăn hơn đáng kể so với các cầu thủ đến từ những quốc gia lớn như Tây Ban Nha, Italia, Đức hay Pháp. Chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi.”
Chính yếu tố đó càng khiến tiền vệ Croatia tự hào về thành tích của mình. Tuy nhiên, Modric khẳng định danh hiệu cá nhân chưa bao giờ được đặt cao hơn thành công của tập thể. “Điều đó càng khiến tôi tự hào về giải thưởng này. Nhưng tôi luôn nói rằng tập thể vẫn là điều quan trọng nhất và điều đó sẽ không thay đổi.”
Modric cũng xem Quả bóng Vàng như sự ghi nhận cho một mùa giải đặc biệt cùng Real Madrid và đội tuyển Croatia. “Đó là sự ghi nhận tuyệt vời cho một mùa giải mà tôi đã chơi rất hay cùng Real Madrid và trên hết là với ĐT Croatia. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó.”
Hoàng Nhiên


















