Everton bước vào Ngoại hạng Anh 2026/27 với đội hình dày hơn sau một kỳ chuyển nhượng khá tích cực. Tuy nhiên, đội bóng của David Moyes vẫn được dự đoán khó thoát khỏi nhóm giữa bảng sau hai mùa liên tiếp đứng thứ 13.
Nội dung chính
Everton từng có thời điểm mơ tới vé dự cúp Europa Leauge ở mùa giải trước. Nhưng giai đoạn sa sút vào cuối mùa khiến hy vọng dự cúp châu Âu nhanh chóng biến mất, trước khi họ khép lại Premier League ở đúng vị trí thứ 13 thêm một lần nữa.
Đó không phải kết quả thảm họa, nhưng rõ ràng cũng chưa tương xứng với vị thế mà Everton muốn hướng tới sau khi chuyển sang Hill Dickinson Stadium và bắt đầu một chu kỳ mới.
Mục tiêu của CLB tại mùa giải năm nay sẽ không chỉ là tránh xa cuộc chiến trụ hạng. Everton muốn thu hẹp khoảng cách với Aston Villa, Newcastle và nhóm cạnh tranh vé châu Âu. Nhưng trước khi nói tới bước tiến ấy, Moyes cần chứng minh đội bóng của ông đã thực sự thoát khỏi vòng lặp giữa bảng xếp hạng.
Chuyển nhượng và đội hình mạnh nhất: Dày hơn, nhưng đã mạnh hơn?
Everton đã tăng thêm sức trẻ và khả năng tạo đột biến cho hàng công với Tyrique George cùng Brennan Johnson. Cả hai đều mang tới tốc độ, khả năng chơi biên và giúp David Moyes có nhiều phương án hơn khi cần đẩy cao nhịp độ.
Ở tuyến giữa, Hayden Hackney bổ sung khả năng giữ và luân chuyển bóng, trong khi Christian Norgaard mang tới kinh nghiệm cùng sự chắc chắn. Everton vì thế không chỉ tìm người đá chính, mà còn muốn xây dựng một nhóm khoảng 16-18 cầu thủ đủ sức được Moyes sử dụng thường xuyên xuyên suốt mùa giải.
Tuy nhiên, bài toán quan trọng nhất từ giờ đến khi thị trường đóng cửa có thể lại là giữ chân Iliman Ndiaye. Ngôi sao người Senegal vẫn là cầu thủ tạo khác biệt rõ ràng nhất trên hàng công và sẽ đóng vai trò then chốt nếu Everton muốn tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu Âu.
Một khoảng trống khác vẫn chưa được giải quyết là hậu vệ phải. Hậu vệ huyền thoại Seamus Coleman đã khép lại hành trình 17 năm tại CLB nhưng Everton chưa tìm được người kế nhiệm dài hạn. Tiền vệ trung tâm Merlin Rohl có thể đảm nhiệm vị trí này, song về lâu dài vẫn là một giải pháp mang tính tình thế.
Lối chơi: Moyes phải học cách tin vào nhiều hơn 11 cầu thủ
Dưới thời Moyes, bản sắc của Everton vẫn vậy, họ ưu tiên cấu trúc phòng ngự chắc chắn, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và đưa bóng nhanh tới những cầu thủ phía trên. Nhưng sự xuất hiện của Hackney có thể giúp Everton kiểm soát bóng tốt hơn trong giai đoạn triển khai thay vì quá phụ thuộc vào những đường chuyền trực diện.
Brennan Johnson cũng sẽ đem tới một kiểu vũ khí khác. Khả năng tăng tốc và khai thác khoảng trống của cầu thủ người Xứ Wales phù hợp với những trận Everton chủ động chơi chuyển trạng thái. Ở phía đối diện, Ndiaye vẫn luôn là cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất với khả năng một đấu một tuyệt vời
Nhưng thay đổi quan trọng nhất có thể không nằm ở sơ đồ chiến thuật. Everton là đội sử dụng ít cầu thủ nhất và thực hiện ít quyền thay người nhất Premier League mùa trước. Moyes phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm trụ cột, và khi thể lực suy giảm ở giai đoạn cuối mùa, họ liên tục đánh mất điểm bởi những bàn thua muộn.
Cơ hội và dấu hỏi: Chiều sâu mới có chữa được căn bệnh cũ?
Everton thực tế sở hữu một bộ khung khá tốt. Jordan Pickford vẫn là điểm tựa chắc chắn trong khung thành, James Tarkowski mang lại kinh nghiệm, còn Jarrad Branthwaite là một trong những trung vệ trẻ nổi bật nhất Premier League nếu duy trì được thể trạng. Ở tuyến giữa, James Garner cũng vừa trải qua một mùa giải rất ấn tượng.
Những cầu thủ trẻ cũng tạo ra lý do để lạc quan. Tiền vệ Harrison Armstrong chơi tốt trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải, trong khi những tài năng trẻGeorge, Dibling, Hackney và Barry đều còn nhiều dư địa phát triển.
Nhưng chính ở đây cũng xuất hiện dấu hỏi lớn. Branthwaite chỉ đá 10 trận Premier League mùa trước vì chấn thương. Garner và Norgaard đều có vấn đề thể trạng trong mùa hè. Ở vị trí cao nhất trên hàng công, cả Barry và Beto vẫn chưa chứng minh rằng họ có thể duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong cả mùa.
Dự đoán: Châu Âu vẫn còn hơi xa
Một mùa giải thành công của Everton trước tiên phải được đo bằng việc họ có thể duy trì cuộc đua top 10 tới giai đoạn cuối hay không.
Hill Dickinson Stadium cần trở thành nơi Everton kiếm điểm đều đặn. Barry hoặc Beto phải đảm bảo số bàn thắng đủ tốt, Branthwaite phải khỏe mạnh và Moyes phải sử dụng đội hình rộng hơn thay vì quay lại công thức cũ.
Everton cũng có thể xem FA Cup hoặc Carabao Cup là một con đường khác tới danh hiệu và vé châu Âu, đặc biệt khi họ không phải chia sức cho đấu trường UEFA mùa này.
Nhưng xét trên mặt bằng lực lượng, Aston Villa, Brighton, Bournemouth hay Brentford đều có những dự án đủ sức cạnh tranh với Everton. Trong khi đó, nhóm ông lớn vẫn chiếm phần lớn các vị trí phía trên.
Đội hình Everton đã dày hơn. Họ có nhiều cầu thủ trẻ đáng chờ đợi hơn. Nhưng để thực sự bước sang một tầng khác, Moyes vẫn cần thêm chất lượng ở những vị trí quyết định và một mùa giải gần như hoàn hảo về thể trạng.
Vì thế, vòng lặp có thể vẫn chưa kết thúc.
Xếp hạng dự đoán: Everton xếp thứ 13.
Tân Kiệt


















