Siêu máy tính Opta đưa ra dự báo đáng chú ý cho Ngoại hạng Anh 2026/27, khi Arsenal bỏ xa Man City, còn MU tăng mạnh cơ hội vô địch.
Siêu máy tính Opta vừa đưa ra dự báo đáng chú ý trước mùa Ngoại hạng Anh 2026/27, với Arsenal được đặt ở vị thế vượt trội so với phần còn lại. Sau 10.000 lần mô phỏng, đội bóng của Mikel Arteta vô địch trong 38% kịch bản, gần gấp đôi Manchester City, đội đứng thứ hai với 20,5%.
Khoảng cách này càng đáng chú ý khi Arsenal bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch. Đội chủ sân Emirates vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh và đang sở hữu lợi thế về sự ổn định, trong bối cảnh nhiều đối thủ trực tiếp thay HLV. Opta cũng đánh giá Arsenal có 83% khả năng kết thúc trong nhóm năm đội dẫn đầu, cao nhất giải.
Man City vẫn là đối trọng lớn nhất, nhưng tỷ lệ 20,5% cho thấy siêu máy tính chưa đặt đội bóng của Enzo Maresca ngang hàng Arsenal. Liverpool đứng thứ ba với 9,2%, tức chưa bằng một nửa Man City. Sau mùa giải thất vọng và bước vào triều đại Andoni Iraola, đội chủ sân Anfield vẫn được xem là ứng viên lớn, nhưng khoảng cách với nhà đương kim vô địch hiện khá rõ.
Điểm gây chú ý nhất nằm ở Manchester United. Quỷ đỏ được trao 6,2% khả năng vô địch, đứng thứ tư, cao hơn Aston Villa 4,8%, Chelsea 4,1% và Tottenham 2,9%. Trước mùa 2025/26, cơ hội vô địch của MU theo cùng mô hình chỉ ở mức 0,6%. Chỉ sau một năm, xác suất đã tăng hơn 10 lần.
Sự thay đổi này đi cùng đà tiến bộ của MU dưới thời Michael Carrick. Sau khi ông trở lại ghế HLV ngày 12/1, đội bóng thành Manchester giành 39 điểm trong 17 vòng cuối mùa trước, nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn. Những sự bổ sung như Youri Tielemans và Andrey Santos càng khiến đội hình được đánh giá có chiều sâu hơn.
Chelsea lại ở vị trí khá nhạy cảm. Dù chi mạnh và không phải chia sức cho cúp châu Âu, đội bóng của Xabi Alonso chỉ có 4,1% khả năng vô địch. Tuy nhiên, cơ hội lọt nhóm năm đội dẫn đầu vẫn đạt 30,3%, cho thấy Chelsea được nhìn nhận như ứng viên Champions League nhiều hơn là đối trọng hàng đầu trong cuộc đua danh hiệu.
Ở chiều ngược lại, Hull City có nguy cơ xuống hạng cao nhất ở mức 38,7%, tiếp theo là Ipswich 31,2% và Coventry 27,9%. Sunderland, dù vừa đứng thứ bảy mùa trước, cũng bị đặt vào vùng nguy hiểm với 25,9%. Lịch sử cũng không đứng về phía các tân binh khi 16 trong 30 đội thăng hạng ở 10 mùa gần nhất đã phải xuống hạng ngay mùa đầu tiên.
Các con số của Opta không phải lời tiên tri, nhưng khoảng cách 38% - 20,5% giữa Arsenal và Man City đã tạo ra một điểm xuất phát rất khác biệt. Khi mùa giải còn chưa lăn bóng, những kẻ bám đuổi đã có một mục tiêu rõ ràng để phá vỡ.
Anh Quốc


















