Thói quen rê bóng cực dị của Marco Palestra khiến đối thủ của Chelsea bất lực

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ năm, 06/08/2026 15:12 PM (GMT+7)
A A+

Marco Palestra thuận chân phải nhưng thường dẫn bóng bằng chân trái, thói quen kỳ lạ khiến hậu vệ đối phương liên tục mắc bẫy khi chọn hướng truy cản.

Trận Chelsea thua Juventus 0-1 không đem lại kết quả tích cực, nhưng lại phơi bày rõ một phẩm chất rất khó sao chép của Marco Palestra. Được bố trí bên hành lang phải, hậu vệ người Italy liên tục đẩy bóng bằng chân trái trước khi bất ngờ đổi nhịp, bẻ hướng hoặc trả bóng về chân phải để thực hiện động tác cuối cùng. Anh có một cú sút bị chặn và một lần buộc Mattia Perin phải cứu thua sau đường chuyền của Moises Caicedo.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ Palestra không đơn thuần “thuận cả hai chân”. Anh thuận chân phải, nhưng lại dùng chân trái làm chân dẫn bóng chính. Cách xử lý ấy khiến hậu vệ đối diện khó đọc điểm chạm tiếp theo: ép Palestra ra biên có thể mở đường cho quả tạt chân phải; che đường biên lại tạo khoảng trống để anh ngoặt vào trong và sử dụng chân trái. Thói quen dẫn bóng bằng chân không thuận giúp Palestra che giấu ý đồ xử lý, khiến hậu vệ đối phương khó xác định anh sẽ xuống biên hay ngoặt vào trung lộ.

Thói quen rê bóng chân không thuận của tân binh Chelsea khiến đối thủ bất lực 879316
Marco Palestra ưa thích sử dụng chân nghịch là chân trái để rê bóng như một tiền đạo cánh phải nghịch chân.

Francesco Modesto, người từng huấn luyện Palestra tại Atalanta U23, đã mô tả chính xác sự khác thường này: “Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ toàn diện, có thể chơi bằng cả hai chân. Khi tăng tốc với bóng, cậu ấy dẫn bóng bằng chân trái. Nhìn một cầu thủ thuận chân phải nhưng lại đưa bóng bằng chân trái, bạn không bao giờ biết cậu ấy sẽ đi về hướng nào. Cậu ấy có thể tạt bằng cả chân trái lẫn chân phải và sở hữu khả năng rê bóng mà rất ít cầu thủ có được.”

Các con số ở Serie A mùa trước cho thấy việc rê bóng bằng chân nghịch không phải là sự trình diễn kỹ thuật. Palestra thực hiện 118 pha rê bóng, thành công 81 lần và không hậu vệ nào tại năm giải hàng đầu châu Âu có nhiều pha qua người thành công hơn. Anh còn chạm bóng 67 lần trong vùng cấm đối phương, ghi một bàn và kiến tạo bốn lần cho Cagliari.

Thói quen rê bóng chân không thuận của tân binh Chelsea khiến đối thủ bất lực 879318
Marco Palestra hoàn toàn có thể tạt theo 2 quỹ đạo khác nhau (inswing/outswing) bằng 2 chân, hoặc cắt vào trong (cut inside) như một tiền đạo cánh nghịch chân (inverted winger).

Với Xabi Alonso, phẩm chất ấy đặc biệt giá trị. Palestra có thể giữ chiều rộng như một cầu thủ chạy cánh, xuyên vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ hoặc đổi cánh mà không làm cấu trúc tấn công bị gãy. Anh không chỉ vượt qua đối thủ bằng tốc độ, mà còn đánh bại phản xạ phán đoán của họ.

Khi Chelsea hoàn thiện các mảng phối hợp xung quanh Palestra, thói quen rê bóng tưởng như “ngược đời” ấy có thể trở thành một trong những vũ khí khó lường nhất Premier League.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm