ASIAD 2026 quy tụ 43 môn thể thao với nhiều nội dung quen thuộc lẫn mới lạ, hứa hẹn tạo nên một kỳ đại hội rất khác biệt.
ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya sẽ chứng kiến một chương trình thi đấu có quy mô lớn với 43 môn thể thao, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Đại hội diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ hơn 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo danh sách chính thức của ban tổ chức, 43 môn thi đấu tại ASIAD 2026 gồm: bơi lội và các môn dưới nước, bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng chày/bóng mềm, bóng rổ, boxing, breaking, canoe/kayak, các môn đối kháng, cricket, xe đạp, đua ngựa, esports, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục dụng cụ, bóng ném, hockey, judo, kabaddi, karate, năm môn phối hợp hiện đại, padel, rowing, rugby 7 người, sailing, sepak takraw, bắn súng, skateboarding, leo núi thể thao, squash, surfing, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, teqball, triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật và wushu.
Đáng chú ý, chương trình lần này không chỉ duy trì những môn thể thao quen thuộc của ASIAD mà còn mở rộng không gian cho các môn đang phát triển nhanh. Padel, MMA, surfing, teqball và BMX freestyle được đưa vào chương trình lần đầu tại Asian Games. Reuters trước đó cũng xác nhận MMA sẽ có màn ra mắt tại Aichi-Nagoya, trong khi Hội đồng Olympic châu Á đã xác nhận surfing lần đầu xuất hiện ở sân chơi này.
Một chi tiết đáng chú ý khác là các môn được tổ chức theo những nhóm lớn. Chẳng hạn, môn dưới nước bao gồm bơi, nhảy cầu, bơi nghệ thuật và bóng nước; thể dục dụng cụ gồm thể dục nghệ thuật, thể dục nhịp điệu và trampoline. Xe đạp cũng trải rộng từ đường trường, lòng chảo, địa hình cho tới BMX.
Sự xuất hiện của esports, teqball, padel hay MMA cho thấy ASIAD 2026 đang mở rộng sức hút tới những nhóm khán giả trẻ, bên cạnh việc duy trì các môn thể thao truyền thống của châu Á. Đáng chú ý, teqball còn được quảng bá tại đại hội với sự xuất hiện của cựu đội trưởng Barcelona và tuyển Tây Ban Nha Carles Puyol.
Khi các cuộc tranh tài đang lần lượt khởi động trước lễ khai mạc chính thức, danh sách 43 môn hứa hẹn còn mở ra nhiều câu chuyện đáng chú ý về cuộc đua huy chương và những gương mặt có thể tạo dấu ấn tại Aichi-Nagoya.
Anh Quốc
















