Honohon là linh vật chính thức của ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, gây chú ý với tạo hình lấy cảm hứng từ ngọn lửa, Shachihoko và nghệ thuật Kabuki. Đằng sau diện mạo độc đáo này là hàng loạt ý nghĩa đặc biệt, gắn với đam mê, quyết tâm và tinh thần đoàn kết của thể thao châu Á.
Linh vật chính thức của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - ASIAD 2026 - mang tên Honohon. Thiết kế của linh vật đã được Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 công bố ngày 11/6/2024, sau khi vượt qua hai phương án khác trong danh sách ba thiết kế cuối cùng. Đến ngày 14/7/2024, cái tên Honohon chính thức được giới thiệu trong sự kiện ra mắt tại KITTE Nagoya.
Theo Ban tổ chức, Honohon được tạo nên từ sự kết hợp giữa ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim các VĐV và hình tượng Shachihoko, sinh vật huyền thoại mình cá đầu hổ vốn được xem là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Aichi-Nagoya. Chính vì thế, phần đầu và đôi tai của Honohon có hình dáng đặc biệt, trong khi màu đỏ chủ đạo tượng trưng cho nguồn năng lượng và đam mê thể thao.
Tên gọi “Honohon” cũng mang một tầng ý nghĩa riêng. Nó bắt nguồn từ từ cổ Nhật Bản “honoho”, được cho là nguồn gốc của từ chỉ “ngọn lửa”. Hình ảnh ngọn lửa vươn cao được ví với dáng một bông lúa, trong đó “ho” mang nghĩa bông lúa trong tiếng Nhật. Ban tổ chức điều chỉnh thành “Honohon” nhằm tạo cảm giác thân thiện, dễ nhớ hơn đối với người hâm mộ trên khắp châu Á.
Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở đôi mắt lớn cùng những đường viền đỏ quanh mắt của Honohon. Thiết kế này lấy cảm hứng từ ánh mắt tập trung của các VĐV khi bước vào thi đấu và nghệ thuật trang điểm Kumadori trong Kabuki. Aichi-Nagoya trong lịch sử cũng gắn với những “Kabukimono” - các võ sĩ có cá tính mạnh, nổi bật về cả võ thuật lẫn nghệ thuật. Vì vậy, màu đỏ quanh mắt Honohon còn biểu trưng cho tinh thần chính nghĩa, nhiệt huyết và quyết tâm cạnh tranh.
Theo hồ sơ chính thức, Honohon không có giới tính, “sinh ra” trong trái tim của các VĐV và đặc biệt yêu thích thể thao. Linh vật không nói chuyện nhưng có khả năng tạo ra những âm thanh mà mình tưởng tượng. Đôi mắt lớn giúp Honohon “dõi theo” các VĐV khắp châu Á, còn đôi tai hình Shachihoko có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ em và những tiếng cổ vũ dành cho các VĐV. Mục tiêu của Honohon là tìm hiểu tất cả các môn thể thao trước khi ASIAD 2026 khởi tranh.
Người tạo ra Honohon là nhà thiết kế đồ họa Nhật Bản Yoshiyuki Nakagawa, hiện sinh sống tại tỉnh Aichi. Trong quá trình quảng bá ASIAD, Honohon không chỉ xuất hiện tại các sự kiện cộng đồng mà còn trực tiếp “trải nghiệm” nhiều môn thể thao. Tháng 6/2026, OCA cho biết hình ảnh Honohon được đưa vào 59 biểu tượng môn thi đấu, đại diện cho 43 môn và 71 phân môn của đại hội. Đây cũng là cách Ban tổ chức biến linh vật thành một phần xuyên suốt trong nhận diện ASIAD 2026.
ASIAD 2026 dự kiến diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ 19/9 đến 4/10/2026. Với thông điệp “IMAGINE ONE ASIA” (“Cùng hình dung về một châu Á”), Honohon được kỳ vọng trở thành hình ảnh kết nối VĐV và người hâm mộ, truyền tải tinh thần cùng hội tụ và hướng tới một châu Á đoàn kết thông qua thể thao.
Hoàng Nhiên

















