Tân binh của Bóng đá Việt Nam bị cấm dự Cúp Quốc gia 2026/27

Dukenn Dukenn
Thứ sáu, 07/08/2026 14:36 PM (GMT+7)
A A+

Tân binh của giải hạng Nhất 2026/27 là Thái Nguyên không thể góp mặt tại Cúp Quốc gia ngay trong mùa giải đầu tiên vì vướng quy định về quyền sở hữu đội bóng của CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 chứng kiến sự xuất hiện của một gương mặt hoàn toàn mới khi Thái Nguyên lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi hạng Nhất Quốc gia. Tuy nhiên, ngay trước khi mùa giải khởi tranh, đội bóng xứ Trà phải đón nhận thông tin không mong muốn khi không được tham dự Cúp Quốc gia 2026/27.

Thái Nguyên thực chất là Trẻ Hà Nội trước đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức, CLB thi đấu ấn tượng ở giải hạng Nhì 2026 để giành vé lên hạng Nhất 2026/27 cùng Lâm Đồng và Huế. Sau khi kết thúc mùa giải, CLB được đổi tên thành Thái Nguyên, sân nhà là sân vận động Thái Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên xứ chè có CLB bóng đá nam góp mặt ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trẻ Hà Nội (áo vàng) đổi tên thành Thái Nguyên và có lần đầu góp mặt ở giải hạng Nhất

Dù vậy, người hâm mộ Thái Nguyên chưa thể chứng kiến CLB quê hương tranh tài tại Cúp Quốc gia 2026/27. Nguyên nhân không nằm ở chuyên môn hay thành tích thi đấu mà xuất phát từ quy định về quyền sở hữu đội bóng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, Thái Nguyên vẫn thuộc quyền quản lý của CTCP Thể thao Hà Nội - T&T, đơn vị cũng đang sở hữu và điều hành Hà Nội. Theo quy định của CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), hai đội bóng chung chủ sở hữu không được phép tham dự cùng một giải đấu nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong thi đấu. Hà Nội đã góp mặt tại Cúp Quốc gia 2026/27, nên Thái Nguyên buộc phải rút lui khỏi sân chơi này.

Sân vận động Thái Nguyên là sân nhà của "đội bóng xứ Trà"

Trên thực tế, việc đổi tên và chuyển địa phương đăng ký thi đấu không đồng nghĩa với việc đội bóng được chuyển giao quyền sở hữu. Theo quy định hiện hành, một CLB phải thi đấu tối thiểu một mùa giải trước khi hoàn tất thủ tục chuyển sang đơn vị quản lý mới. Điều đó đồng nghĩa Thái Nguyên phải chờ thêm thời gian để chính thức tách khỏi hệ thống của T&T.

Dù không thể tham dự Cúp Quốc gia, đội bóng của HLV Phạm Minh Đức vẫn đủ điều kiện tranh tài tại giải hạng Nhất do Hà Nội đang thi đấu ở V-League, tức hai đội không cùng xuất hiện trong một giải đấu.

Hưng Yên là trường hợp đã hoàn tất chuyển giao chủ sở hữu để đủ điều kiện tham dự các giải chuyên nghiệp Quốc gia

Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Mùa giải trước, Trẻ PVF - Công An Nhân Dân từng không được tham dự Cúp Quốc gia vì chung đơn vị quản lý với PVF - Công An Nhân Dân. Sau đó, CLB này được chuyển giao về tỉnh Hưng Yên, đổi tên thành Hưng Yên và đủ điều kiện thi đấu ở mùa giải năm nay. Trước đó nữa, Trẻ Hà Nội cũng từng được chuyển giao cho tỉnh Hà Tĩnh và đổi tên thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để đủ điều kiện tham dự trận play-off thăng hạng V-League 2018.

Việc Thái Nguyên lỡ hẹn với Cúp Quốc gia 2026/27 chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ địa phương. Dẫu vậy, nếu hoàn tất quá trình chuyển giao trong thời gian tới, đội bóng xứ Trà nhiều khả năng sẽ đủ điều kiện góp mặt ở đầy đủ các đấu trường quốc nội từ mùa giải tiếp theo.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm