Lại Lý Huynh bất bại sau 6 vòng với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, nhưng vẫn phải dừng bước ở vị trí thứ ba vì kém hệ số Buchholz.
Lại Lý Huynh đã không thể giành quyền vào chung kết dù sở hữu thành tích bất bại sau 6 vòng đấu. Kỳ thủ số một Việt Nam có 3 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 9 điểm, nhưng chỉ đứng thứ ba do kém hệ số Buchholz.
Ở vòng 6, Lại Lý Huynh cầm quân đen đối đầu Phùng Gia Tuấn của Hong Kong (Trung Quốc). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu. Một chiến thắng sẽ giúp kỳ thủ Việt Nam tự quyết tấm vé vào chung kết.
Tuy nhiên, Lại Lý Huynh chỉ có thể giành kết quả hòa. Với 9 điểm, anh cùng có thành tích với Vương Vũ Bác của Trung Quốc và Phùng Gia Tuấn. Dù vậy, hệ số Buchholz không đủ tốt khiến đại diện Việt Nam phải xếp sau hai đối thủ.
Theo thể thức giải, các kỳ thủ nam thi đấu 6 vòng hệ Thụy Sĩ để xác định hai người dẫn đầu vào chung kết. Trong trường hợp bằng điểm, hệ số Buchholz được sử dụng trước, sau đó mới xét tới những tiêu chí phụ khác.
Vì vậy, nghịch lý đã xảy ra khi Lại Lý Huynh không thua bất kỳ ván nào nhưng vẫn bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Hai suất vào chung kết thuộc về Vương Vũ Bác và Phùng Gia Tuấn.
Kết quả này càng đáng tiếc bởi Lại Lý Huynh đã có màn trình diễn rất ổn định. Kỳ thủ Việt Nam lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh và cầm hòa cả Trình Vũ Đông lẫn Vương Vũ Bác, những đại diện hàng đầu của cờ tướng Trung Quốc.
Lại Lý Huynh cũng gặp bất lợi nhất định về màu quân. Trong 6 ván, anh chỉ được đi tiên 2 lần và phải cầm quân đen tới 4 lần. Đặc biệt, ở trận đấu quyết định với Phùng Gia Tuấn, kỳ thủ Việt Nam tiếp tục phải đi hậu.
Dù lỡ cơ hội tranh chức vô địch, Lại Lý Huynh vẫn còn mục tiêu ở vòng phân hạng. Anh sẽ tiếp tục thi đấu với hy vọng giành thứ hạng cao nhất có thể, khép lại giải đấu bằng thành tích xứng đáng với màn trình diễn bất bại.


















