CLB nữ Thành phố Hồ Chí Minh có thể rơi vào bảng đấu cực khó tại AFC Women's Champions League 2026/27 với những đại diện đến từ CHDCND Triều Tiên, Iran và Uzbekistan.
Huỳnh Như và các đồng đội tại CLB nữ Thành phố Hồ Chí Minh có thể phải đối mặt với một kịch bản đầy khó khăn tại AFC Women's Champions League (AWCL) 2026/27 nếu rơi vào bảng đấu quy tụ hàng loạt đối thủ mạnh. Trong đó, cái tên đáng chú ý nhất là nhà đương kim vô địch Naegohyang (CHDCND Triều Tiên).
CLB nữ TPHCM nằm ở nhóm hạt giống số 2, qua đó tránh được 2 đối thủ mạnh là Kobe Leonessa (Nhật Bản) và Beijing Jingtan (Trung Quốc). Tuy nhiên, AWCL vẫn còn đó những cái tên cực kỳ đáng gờm khác mà cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi cần đặc biệt lưu ý.
Theo kịch bản bảng tử thần, đại diện duy nhất của bóng đá nữ Việt Nam có thể nằm cùng bảng với Naegohyang, Bam Khatoon (Iran) và Nasaf (Uzbekistan). Đây đều là những đối thủ được đánh giá cao về thể chất, kinh nghiệm thi đấu và khả năng cạnh tranh tại sân chơi châu lục.
Đáng chú ý, Naegohyang chính là cái tên khiến Huỳnh Như và các đồng đội phải đặc biệt dè chừng. Đại diện Triều Tiên đang giữ ngôi vô địch giải đấu và sở hữu lối chơi giàu kỷ luật, nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng pressing với cường độ cao.
Đáng nói hơn, Naegohyang từng tạo ra ký ức không vui cho CLB nữ TPHCM ở mùa giải trước. Hai đội từng chạm trán tại vòng tứ kết và đại diện Triều Tiên giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Nếu tái ngộ ngay từ vòng bảng, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ có cơ hội phục thù, nhưng thử thách chắc chắn không hề dễ dàng.
Bên cạnh nhà ĐKVĐ, Bam Khatoon cũng là đối thủ đáng gờm. Đại diện Iran nổi bật với thể hình, sức mạnh tranh chấp và khả năng không chiến. Kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu cấp châu lục cũng giúp Bam Khatoon trở thành đội bóng có khả năng gây khó khăn cho đại diện Việt Nam.
Trong khi đó, Nasaf được xem là một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở nhóm hạt giống số 4. Đại diện Uzbekistan mang đặc trưng của bóng đá Trung Á với sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp tay đôi và lối chơi giàu tính trực diện.
Nếu rơi đúng vào bảng đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ gần như không có trận đấu nào dễ dàng. Đẳng cấp cao của Naegohyang, sức mạnh của Bam Khatoon và Nasaf có thể tạo ra áp lực rất lớn lên hàng thủ CLB nữ TPHCM.
Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp hoàn toàn rộng mở nếu đại diện Việt Nam biết cách chắt chiu cơ hội. Mục tiêu thực tế là hạn chế tối đa bàn thua trước Naegohyang, đồng thời giành kết quả tốt trước Bam Khatoon và Nasaf. Khi đó, CLB nữ TPHCM hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí nhì bảng để tiến vào tứ kết.
Dukenn
















