HLV Hoàng Văn Phúc lên tiếng về quyết định không triệu tập Huỳnh Như lên đội tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 2026, ông vừa đánh giá cao đẳng cấp của tiền đạo 35 tuổi, vừa chỉ ra những vấn đề khiến đội tuyển phải tính đến phương án mới.
Việc Huỳnh Như không góp mặt cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 gây chú ý lớn. Tiền đạo sinh năm 1991 được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đã thẳng thắn lý giải quyết định không triệu tập chân sút 35 tuổi.
Đánh giá về Huỳnh Như, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho cựu đội trưởng ĐT nữ Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết ban huấn luyện đã theo dõi rất kỹ màn trình diễn của Huỳnh Như trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh ở các giải đấu quốc nội.
Tuy nhiên, sau quá trình theo dõi, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ ra vấn đề khiến Huỳnh Như không được lựa chọn cho chiến dịch ASIAD 2026. Theo ông, phong độ của tiền đạo kỳ cựu trong mùa giải năm nay không còn duy trì được sự ổn định: "Huỳnh Như phong độ mùa này vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không được đều."
Bên cạnh phong độ, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Huỳnh Như hiện đã bước sang tuổi 35, trong khi ASIAD là sân chơi đòi hỏi rất cao về tốc độ, thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu.
ĐT nữ Việt Nam cũng phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh ở sân chơi châu lục. HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt về trình độ khi đội tuyển phải đối đầu những nền bóng đá hàng đầu châu Á: "Đá ở ASIAD thì trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, Đài Bắc Trung Hoa cũng ở một đẳng cấp khác."
Nhà cầm quân của ĐT nữ Việt Nam đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi Huỳnh Như không còn ở thời kỳ đỉnh cao như vài năm trước.
Dù vậy, quyết định không triệu tập Huỳnh Như cũng nằm trong kế hoạch chuyển giao thế hệ của bóng đá nữ Việt Nam. Trước đó, đội tuyển đã chia tay nhiều trụ cột như Tuyết Dung hay Chương Thị Kiều.
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần mạnh dạn tìm kiếm những nhân tố mới thay vì phụ thuộc mãi vào thế hệ cũ: "Ở đây, chúng tôi đi tìm những nhân tố mới. Rất tiếc là khoảng 2-3 năm trước, khi Huỳnh Như ở đỉnh cao phong độ thì có ích cho đội tuyển chúng ta. Chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ và cũng đã chọn một số gương mặt mới, hy vọng sẽ từng bước thay các đàn chị đi trước."
Đây cũng chính là cơ hội để những cầu thủ trẻ từng bước khẳng định mình ở cấp độ châu lục. ASIAD 2026 vì thế không chỉ là bài kiểm tra về thành tích mà còn có thể trở thành bước ngoặt trong quá trình xây dựng bộ khung mới cho ĐT nữ Việt Nam.
Huỳnh Như vắng mặt chắc chắn để lại khoảng trống lớn, nhưng quyết định lần này cho thấy bóng đá nữ Việt Nam đang phải tính toán cho tương lai. Di sản của tiền đạo 35 tuổi vẫn là nguồn cảm hứng, còn nhiệm vụ của thế hệ kế cận là chứng minh họ đủ khả năng tiếp bước những đàn chị.
Dukenn


















