Đội tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút tại tứ kết Bóng đá Nữ ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận đội đã có gắng hết sức nhưng đối thủ quá mạnh.
Đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước nữ Trung Quốc khi nhận thất bại 0-1 sau 120 phút ở tứ kết Bóng đá Nữ ASIAD 2026. Dù dừng bước, màn trình diễn đầy kỷ luật của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc để lại nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở khả năng phòng ngự trước đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực.
Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt nhắc tới thủ môn Trần Thị Kim Thanh, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình hiện tại. Nhà cầm quân sinh năm 1964 đánh giá rất cao màn trình diễn của thủ thành này và xem cô là điểm tựa quan trọng trong hệ thống phòng ngự.
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Kim Thanh là một điểm mạnh của chúng tôi. Mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ của em tại ASIAD này rất tốt, chỉ huy phòng ngự rất tốt. Chúng tôi có phương án khi gặp những cầu thủ có chiều cao tốt của Trung Quốc là toàn đội sẽ áp sát ngoài biên để hạn chế những quả tạt của họ. Như các bạn cũng thấy, trận này Kim Thanh ra vào rất tuyệt vời. Cô ấy là chỗ dựa vững chắc cho đội tuyển nữ Việt Nam."
Không chỉ có nhiệm vụ cản phá, Kim Thanh còn liên tục tổ chức và chỉ huy hàng phòng ngự. Trước sức ép của một đội bóng mạnh như Trung Quốc, kinh nghiệm của thủ môn kỳ cựu giúp hàng thủ Việt Nam duy trì sự tập trung trong phần lớn thời gian trận đấu.
Đáng chú ý, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp 1, hiệp 2 và đặc biệt ở những hiệp phụ. Thậm chí có những thời điểm chúng tôi không phòng ngự thụ động mà đẩy cao pressing, bởi xét tổng thể Trung Quốc có nền tảng thể lực, thể hình và sức mạnh tốt hơn."
Phút 108, ĐT nữ Việt Nam thậm chí có cơ hội đáng chú ý sau một pha phản công bên cánh phải. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, nếu đường tạt chính xác hơn, Những nữ chiến binh sao vàng có thể ghi bàn trước và cục diện trận đấu khi đó sẽ hoàn toàn khác.
Bên cạnh Kim Thanh, ông cũng dành sự ghi nhận cho những cầu thủ trẻ. ĐT nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ khi một số trụ cột của những năm trước không còn có thể đóng góp như trước.
Trong bối cảnh đó, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy, Thái Thị Thảo hay Dương Thị Vân tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Họ vừa duy trì sự ổn định cho đội tuyển, vừa tạo điểm tựa để lớp cầu thủ kế cận trưởng thành.
HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Điều đáng mừng là các cầu thủ trẻ trưởng thành khá nhanh. ASIAD 2026 là một trải nghiệm vô giá khi các bạn được thi đấu với những nền bóng đá mạnh ở châu Á. Đây là dịp để họ tích lũy kinh nghiệm và khi vào sân, các cầu thủ trẻ cũng chơi khá tự tin. Đây là tín hiệu đáng mừng trong quá trình chúng tôi xây dựng lực lượng ở giai đoạn chuyển giao thế hệ của ĐT nữ Việt Nam."
















