Đội tuyển bóng đá người khuyết tật Anh đang đối mặt nguy cơ không thể dự World Cup 2026 vì thiếu kinh phí, trong khi Liên đoàn Bóng đá Anh bị chỉ trích vì chưa hỗ trợ tài chính cho nhà vô địch Nations League.
Một câu chuyện khó tin đang khiến người hâm mộ bóng đá Anh xôn xao trước thềm World Cup 2026. Dù đã giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển bóng đá người khuyết tật, tuyển Anh vẫn đứng trước nguy cơ không thể tham dự chỉ vì... thiếu kinh phí.
Thông tin này được chính HLV Scott Rogers, người từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá người khuyết tật nam Anh vô địch Nations League 2023, chia sẻ. Theo ông, đội tuyển đang phải gấp rút huy động khoảng 50.000 Bảng để trang trải chi phí tham dự World Cup diễn ra tại Mexico vào tháng 11 tới.
Điều đáng nói là trong khi đội tuyển Anh thi đấu bóng đá 11 người nhận hàng chục triệu bảng tiền thưởng và hơn 1 triệu bảng kinh phí chuẩn bị sau World Cup, đội tuyển bóng đá người khuyết tật lại không nhận được nguồn tài trợ tương tự từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).
Theo chiến lược gia này, FA hiện tài trợ cho sáu đội tuyển bóng đá dành cho người khuyết tật, nhưng bóng đá người khuyết tật cụt chi (amputee football) không nằm trong danh sách được hỗ trợ. Đại diện FA cho biết ngân sách hiện tại chưa đủ để bổ sung thêm chương trình này.
Thực tế, đội tuyển bóng đá người khuyết tật Anh từng hoạt động dưới sự quản lý của FA cho đến năm 2006 trước khi nguồn tài trợ bị cắt. Kể từ đó, đội phải chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức từ thiện, chủ yếu dựa vào các khoản quyên góp và mạng lưới tình nguyện viên để duy trì.
Bất chấp những khó khăn về tài chính, bóng đá người khuyết tật tại Anh vẫn phát triển mạnh. Đội tuyển nữ từng lọt vào tứ kết World Cup đầu tiên năm 2024, trong khi hệ thống đào tạo trẻ hiện có hơn 70 cầu thủ từ 4 đến 17 tuổi. Đội ngũ huấn luyện cũng được xây dựng khá bài bản với bác sĩ, chuyên gia thể lực, nhà phân tích và các HLV kỹ thuật.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí. Rogers cho biết trước đây mỗi cầu thủ phải tự đóng khoảng 1.500 Bảng để được tham dự các giải đấu quốc tế, nhưng quy định này đã được bãi bỏ nhằm giảm gánh nặng cho các thành viên.
Năm 2024, đội tuyển từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Good Morning Britain và chỉ trong vài giờ đã huy động được hơn 50.000 bảng để tham dự EURO. Dẫu vậy, mô hình gây quỹ này không thể duy trì lâu dài. Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển vẫn chưa huy động được một nửa số tiền cần thiết cho chiến dịch World Cup.
"Những người này không được trả tiền để chơi, họ có công việc. Nếu chương trình không đạt đến một trình độ nhất định, thì họ có động lực gì để tiếp tục chơi? Họ phải hy sinh những kỳ nghỉ với gia đình.", Rogers chia sẻ.
Trước những tranh cãi, FA khẳng định vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp hội Bóng đá người khuyết tật Anh và sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển môn thể thao này. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá xứ sương mù chưa đưa ra cam kết về việc cấp kinh phí để đội tuyển tham dự World Cup.
Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh, tuyển bóng đá người khuyết tật Anh vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm đủ nguồn lực tài chính. Nếu không có thêm sự hỗ trợ trong thời gian tới, nhà vô địch Nations League hoàn toàn có thể lỡ hẹn với World Cup vì một lý do không liên quan đến chuyên môn.
Dukenn


















