Đuổi 'Tôn Ngộ Không', Ấn Độ dùng chiêu lạ tại giải cầu lông thế giới 2026

Dukenn Dukenn
Thứ ba, 11/08/2026 20:11 PM (GMT+7)
A A+

Trước thềm giải vô địch cầu lông thế giới 2026 tại New Delhi, Ấn Độ phải thuê một nhóm người có kỹ năng đặc biệt để ngăn voọc xuất hiện quanh sân đấu.

Giải vô địch cầu lông thế giới 2026 tại New Delhi chưa chính thức khởi tranh nhưng nước chủ nhà Ấn Độ đã phải triển khai một nhiệm vụ đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ. Một nhóm người có khả năng bắt chước tiếng kêu của voọc được huy động để ngăn những đàn khỉ rhesus xuất hiện quanh khu vực tổ chức giải.

Theo Reuters, khỉ rhesus từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu tại thủ đô New Delhi. Chúng thường xuyên đột nhập các tòa nhà, gây rối và đôi khi tấn công người đi đường hoặc cư dân. Trong khi đó, voọc , loài linh trưởng lớn hơn với khuôn mặt đen, lại được xem là khắc tinh của khỉ rhesus.

Hình ảnh một con khỉ xuất hiện tại khu vực tập luyện được một tay vợt Hàn Quốc chia sẻ

Chính đặc điểm này đã tạo ra một công việc khá đặc biệt. Những người có khả năng bắt chước tiếng kêu của langur được thuê để phát ra âm thanh khiến khỉ rhesus sợ hãi và tránh xa khu vực cần bảo vệ.

Một trong số đó là Zafar, người thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình làm công việc đặc biệt này. Trong chuyến tham quan sân vận động hôm thứ Hai, Zafar đã trực tiếp trình diễn khả năng bắt chước tiếng langur trước truyền thông.

Zafar cho biết: "Khỉ rất sợ khỉ langur, đó là lý do tại sao việc bắt chước lại hiệu quả đến vậy. Tôi đã từng làm việc tại một số cơ quan chính phủ, và mục đích không phải là làm hại lũ khỉ, mà chỉ là để đảm bảo chúng sẽ không đến đây."

Khỉ langur được xem là nỗi khiếp sợ của khỉ rhesus

Ban tổ chức có lý do để đặc biệt cảnh giác. Tại Indian Open diễn ra trước đó, một con khỉ từng xuất hiện trên khu vực khán đài của sân Indira Gandhi Indoor Stadium, khiến Hiệp hội Cầu lông Ấn Độ rơi vào tình huống khó xử.

Tuy nhiên, khỉ chưa phải kẻ phá đám duy nhất khiến chủ nhà đau đầu. Tình trạng bồ câu quá đông tại New Delhi cũng từng gây ảnh hưởng trực tiếp tới Indian Open. Một trận đấu đã phải tạm dừng hai lần vì bê bối phân chim.

Để giải quyết vấn đề, ban tổ chức đã sử dụng một loại gel không độc, vốn thường được dùng trên hệ thống dây điện đường sắt, phủ lên mái và các đường ống của sân vận động nhằm ngăn bồ câu đậu và làm tổ.

Bồ câu cũng từng khiến các trận đấu cầu lông tại New Delhi gặp sự cố

Giải vô địch cầu lông thế giới 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Ấn Độ khi quốc gia này muốn chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn. Ấn Độ cũng đang chuẩn bị cho Commonwealth Games 2030 và theo đuổi tham vọng đăng cai Olympic 2036.

Tổng thư ký Hiệp hội Cầu lông Ấn Độ Sanjay Mishra khẳng định những vấn đề từng xuất hiện tại Indian Open đã được xử lý. Phía ban tổ chức cũng cho biết Liên đoàn Cầu lông Thế giới hài lòng với công tác chuẩn bị.

Các tay vợt hàng đầu thế giới sẽ tới New Delhi để tranh chức vô địch. Nhưng trước khi những trận cầu đỉnh cao diễn ra, chủ nhà Ấn Độ phải hoàn thành một trận đấu rất khác: Đảm bảo khỉ và chim bồ câu không trở thành những vị khách đặc biệt của giải đấu.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm