Truyền thông Thái phát sốt trước tham vọng World Cup 2042 của Việt Nam

Hin Hin
Thứ ba, 20/10/2026 06:26 AM (GMT+7)
A A+

Truyền thông Thái Lan dành sự chú ý lớn cho kế hoạch nâng cấp hạ tầng bóng đá của Việt Nam, cho rằng mục tiêu phát triển thêm các sân vận động hiện đại có thể mở đường cho tham vọng hướng tới World Cup 2042.

Trang Thailive mới đây đăng tải bài viết với nội dung nhấn mạnh Việt Nam đang tăng tốc đầu tư cho cơ sở vật chất bóng đá. Theo trang này, kế hoạch hiện nay là phát triển thêm 3 sân vận động mới trước năm 2028, đi kèm việc ứng dụng công nghệ và các tiêu chuẩn hiện đại nhằm phục vụ những giải đấu quốc tế quy mô lớn.

Truyền thông Thái Lan cho rằng nếu muốn tiến tới mục tiêu tổ chức một kỳ World Cup trong tương lai, Việt Nam không chỉ cần nâng cấp chất lượng chuyên môn mà còn phải đáp ứng hệ thống yêu cầu khắt khe về sân vận động. Các sân phục vụ vòng bảng và vòng knock-out cần đạt chuẩn FIFA, trong khi những trận đấu từ tứ kết, bán kết đòi hỏi những sân có sức chứa lớn hơn, thường ở mức khoảng 60.000 chỗ trở lên.

854338662_1105857252031799_8549821102177931924_n
Truyền thông Thái Lan nói Việt Nam tăng tốc xây sân đẳng cấp thế giới, hướng tới World Cup 2042

Đối với trận chung kết và lễ khai mạc, Thailive nhấn mạnh yêu cầu về một sân vận động quy mô rất lớn, với sức chứa khoảng 80.000 chỗ hoặc hơn. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng nếu Việt Nam muốn nâng tầm khả năng đăng cai các sự kiện bóng đá lớn.

Trang này cũng đánh giá rằng nếu kế hoạch xây dựng và nâng cấp các sân vận động diễn ra đúng tiến độ, Việt Nam có thể cải thiện đáng kể năng lực hạ tầng và tạo thêm cơ sở để xem xét phương án đồng đăng cai World Cup cùng các quốc gia khác trong tương lai.

844497564_1646587790424484_3066347895291719926_n

Dù vậy, Thailive cũng lưu ý mục tiêu World Cup 2042 hiện mới chỉ nên được xem là định hướng dài hạn. Khả năng hiện thực hóa còn phụ thuộc vào tiến độ các dự án, kế hoạch ứng cử chính thức cũng như những yêu cầu cụ thể từ FIFA vào từng thời kỳ.

Theo truyền thông Thái Lan, năm 2028 có thể trở thành một cột mốc quan trọng nếu Việt Nam hoàn thành thêm các sân vận động mới và tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất. Điều này không chỉ phục vụ bóng đá trong nước mà còn giúp Việt Nam tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn tổ chức những giải đấu tầm cỡ quốc tế.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm