Dù vướng bê bối liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch và phải nhận những án phạt nặng, bóng đá Malaysia vẫn góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng thường niên của AFC. Quyết định này khiến nhà báo nổi tiếng người Pháp Romain Molina phản ứng gay gắt.
Nhà báo điều tra nổi tiếng thế giới người Pháp Romain Molina vừa công khai chỉ trích Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi cơ quan này công bố danh sách đề cử dành cho các Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất châu Á năm 2026. Sự việc thu hút sự chú ý khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn xuất hiện trong danh sách ứng viên dù vừa vướng vào bê bối liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch.
AFC công bố các đề cử cho đêm Gala diễn ra ngày 19/10 tại Bangkok. Ở nhiều hạng mục dành cho các liên đoàn thành viên, trong đó có các hạng Kim cương và Vàng, những đại diện như Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan đều góp mặt. Tuy nhiên, việc Malaysia tiếp tục được đề cử ở hạng mục Vàng đã làm dấy lên nhiều tranh luận, đặc biệt sau những diễn biến liên quan đến tư cách thi đấu của nhóm cầu thủ nhập tịch.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại liên quan đến các giấy tờ được sử dụng để xác minh tư cách thi đấu của những cầu thủ gốc nước ngoài trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Vụ bê bối sau đó được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong phán quyết chính thức, CAS quyết định điều chỉnh và áp dụng án cấm thi đấu 12 tháng đối với cả 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Đội tuyển Malaysia cũng bị xử thua ở những trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ trên, trong khi FAM phải nhận án phạt nặng. Những hệ quả này khiến quyết định đề cử của AFC trở thành tâm điểm tranh cãi. Trên mạng xã hội X, Romain Molina bày tỏ sự bất bình: “AFC thật nực cười: Làm sao một cơ quan quản lý bóng đá như của Malaysia có thể lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Liên đoàn của năm khi họ bị kết tội làm giả quốc tịch của 7 cầu thủ?”.
Nhà báo người Pháp tiếp tục bày tỏ sự thất vọng trước cách xử lý vụ việc: “Có vẻ như nạn tham nhũng và những hành vi sai trái đang được khuyến khích”. Theo Molina, việc FAM vẫn được đề cử sau bê bối càng khiến quyết định của AFC trở nên khó hiểu.
Molina là nhà báo điều tra độc lập từng cộng tác với các cơ quan truyền thông lớn như The Guardian, The New York Times, nổi tiếng với những bài viết phanh phui các góc khuất của bóng đá. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin khẳng định 7 cầu thủ đáp ứng các điều kiện nhập tịch theo quy định. Ông cho biết đã thực thi thẩm quyền theo Điều 22 (A) và (C) của Hiến pháp Liên bang, đồng thời nhấn mạnh các cầu thủ đáp ứng yêu cầu về an ninh, trình độ tiếng Mã Lai và thời hạn cư trú.
Tranh cãi vì thế không chỉ xoay quanh tư cách thi đấu của các cầu thủ, mà còn đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong việc đánh giá và vinh danh các liên đoàn thành viên của AFC.
















