Vụ Facundo Garces liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia khiến Alaves rơi vào thế bị động trên thị trường chuyển nhượng, phải chờ phán quyết cuối cùng từ CAS.
Giám đốc thể thao Alaves, Sergio Fernandez, đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh tình hình nhân sự của đội bóng xứ Basque, trong bối cảnh CLB bị ảnh hưởng bởi vụ việc liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của Malaysia. Sau 23 vòng La Liga 2025/2026, Alaves đang đứng thứ 14 với 25 điểm vị trí phản ánh đúng phong độ phập phù của họ từ đầu mùa. Dù chưa rơi vào nhóm nguy hiểm, đội chủ sân Mendizorroza vẫn cần thêm sự bổ sung để đảm bảo mục tiêu trụ hạng an toàn.
Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Alaves dự định gia cố hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trung vệ. Tuy nhiên, kế hoạch này bị đình trệ bởi trường hợp của Facundo Garces cầu thủ đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ngoài tân binh Ville Koski, đội bóng chưa chiêu mộ thêm trung vệ nào, do phải cân nhắc rủi ro liên quan đến tương lai của Garces. Phán quyết của CAS dự kiến được công bố vào ngày 26/2 tới.
Trước sự bất định đó, Sergio Fernandez thừa nhận CLB gần như không thể chủ động trong chiến lược nhân sự. “Hiện tại mọi thứ vẫn rất bất định. Điều chúng tôi có thể làm là tận dụng tối đa sự có mặt của Facundo Garces. Có thể chỉ trong một tuần, cũng có thể đến cuối mùa đó sẽ là một tin tức lớn với đội bóng.” Theo Fernandez, Alaves chỉ có thể chờ đợi và hy vọng vào một kịch bản tích cực.
Vị giám đốc thể thao cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ quá trình xét xử của CAS được giữ kín tuyệt đối. “Quyết định này mang tính bảo mật cao, không có thông tin nào được phép tiết lộ. Chúng tôi chỉ có thể chờ đợi,” ông nói thêm. Chính sự thiếu rõ ràng này khiến Alaves rơi vào thế bị động, không thể hoàn tất các phương án chuyển nhượng như mong muốn trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Không chỉ Alaves, nhiều bên liên quan cũng đang hướng sự chú ý về phán quyết sắp tới. Malaysia đội tuyển bị cáo buộc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027 có nguy cơ đối mặt án kỷ luật nặng. AFC chờ kết luận cuối cùng để quyết định tư cách tham dự của Malaysia, trong khi FIFA trước đó đã phạt tiền và hủy ba trận giao hữu do vi phạm quy định. Phán quyết từ CAS vì thế không chỉ ảnh hưởng đến một CLB tại La Liga, mà còn có thể tạo ra cú sốc lớn với bóng đá châu Á.
Đoàn Trọng Nghĩa


















