Bất đồng giữa FIFA và Malaysia vì giấy khai sinh cầu thủ nhập tịch

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ tư, 11/02/2026 16:53 PM (GMT+7)
A A+

Tranh cãi quanh giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch đang leo thang, trong bối cảnh CAS tạm hoãn án phạt và giới pháp lý đặt câu hỏi về thẩm quyền của FIFA.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã quyết định tạm hoãn án treo giò 12 tháng do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đệ đơn kháng cáo. Quyết định này giúp các cầu thủ tạm thời được thi đấu trong lúc chờ phán quyết cuối cùng, đồng thời đẩy vụ việc sang hướng tranh luận pháp lý về thẩm quyền của FIFA.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ nghi vấn hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ khoác áo tuyển Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. FIFA cho rằng tồn tại dấu hiệu làm giả giấy tờ, từ đó ra án cấm thi đấu 12 tháng. Phía Malaysia gần đây đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, khẳng định các giấy tờ đều được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

o2
Luật sư Zhafri Aminurashid lên tiếng về vụ kiện liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Cụ thể, theo cựu luật sư luật thể thao Zhafri Aminurashid chia sẻ với tờ Stadium Astro vào tối 10/2, trọng tâm pháp lý không nằm ở việc giấy khai sinh nào “đúng” hơn, mà ở chỗ FIFA không có thẩm quyền phân xử giá trị pháp lý giữa các giấy tờ do hai quốc gia có chủ quyền cấp. Ông nêu rõ: “Trong vụ FAM kiện FIFA tại CAS, có hai giấy khai sinh được cấp bởi hai quốc gia có chủ quyền. FIFA không có thẩm quyền xác nhận cái nào có giá trị cao hơn cái nào.” Lập luận này cho rằng FIFA không phải cơ quan tư pháp để phân định hiệu lực hộ tịch.

Luật sư Zhafri Aminurashid cũng nhấn mạnh, trong trường hợp CAS công nhận tính hợp lệ của giấy khai sinh do Malaysia cấp, FIFA buộc phải tuân thủ phán quyết. Ông khẳng định: “Nếu CAS quyết định chấp nhận giấy khai sinh do Malaysia cấp, FIFA bắt buộc phải cho họ thi đấu.” Quan điểm này giúp FAM củng cố chiến lược pháp lý trong quá trình kháng cáo đang diễn ra.

n5

Dự kiến cuối tháng 2, CAS sẽ công bố kết quả kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan tới cáo buộc làm giả giấy tờ. Phán quyết cuối cùng không chỉ quyết định việc các cầu thủ có được tiếp tục thi đấu hay không, mà còn có thể tạo tiền lệ quan trọng về giới hạn thẩm quyền của FIFA trong các tranh chấp liên quan đến giấy tờ pháp lý do các quốc gia có chủ quyền cấp.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm