Cristiano Ronaldo bị giới chức Saudi Arabia thúc giục chấm dứt đình công, sớm trở lại thi đấu cho Al Nassr, trong bối cảnh tương lai của anh bất định.
Cristiano Ronaldo đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tại Saudi Arabia, khi các nhà quản lý bóng đá nước này yêu cầu siêu sao người Bồ Đào Nha sớm chấm dứt việc “đình công” và trở lại thi đấu cho Al Nassr.
Theo Sky Sports, các quan chức cấp cao của bóng đá Saudi Arabia bày tỏ sự bất ngờ trước thái độ bất mãn của Ronaldo, đặc biệt trong bối cảnh anh đang hưởng mức thu nhập được cho là lên tới 500.000 Bảng mỗi ngày. Phía Saudi Arabia mong muốn Ronaldo tái xuất ngay trong trận đại chiến với Al Ittihad vào ngày 7/2, coi đây là thời điểm then chốt để ổn định tình hình.
Nguồn tin trên cũng cho biết, dù còn 18 tháng hợp đồng với Al Nassr, Ronaldo vẫn có khả năng rời Saudi Arabia ngay trong mùa hè tới nếu kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng. Tuy nhiên, từ góc nhìn của giới chủ Saudi Arabia, vị thế của Ronaldo không hề bị suy giảm và anh vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Họ đồng thời khẳng định các quy định tài chính của Saudi Pro League được vận hành minh bạch, công bằng giữa các CLB.
Giới chức Saudi Arabia cho rằng vấn đề không nghiêm trọng như Ronaldo lo ngại. Thương vụ Karim Benzema gia nhập Al Hilal không đến từ Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hay ban tổ chức giải đấu, mà được tài trợ bởi Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Điều này đồng nghĩa Al Nassr hoàn toàn có thể tìm kiếm các nguồn đầu tư tư nhân để tăng cường lực lượng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào PIF.
Ronaldo đã không góp mặt trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh hôm 2/2, động thái được xem là phản ứng trực tiếp trước sự thiếu hài lòng với ban lãnh đạo CLB. Dù sắp bước sang tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn giữ tham vọng lớn, đặc biệt là mục tiêu lần đầu vô địch Saudi Pro League kể từ khi sang Trung Đông thi đấu.
Theo Ronaldo, Al Nassr đã thiếu quyết đoán trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong khi các CLB khác như Al Hilal, Al Ahli hay Al Ittihad những đội có liên hệ với PIF được cho là nhận nhiều ưu ái hơn về mặt đầu tư.
Đáp lại, một đại diện của PIF tiết lộ Al Nassr đã nhận hơn 400 triệu euro tiền hỗ trợ, nhưng thành tích lại kém thuyết phục so với những đội bóng thậm chí được đầu tư ít hơn như Al Ahli hay Al Ittihad. Quan điểm này cho thấy mâu thuẫn giữa Ronaldo và giới điều hành Saudi Arabia không chỉ nằm ở vấn đề tài chính, mà còn ở cách sử dụng nguồn lực và tham vọng thực sự của đội bóng.
Đoàn Trọng Nghĩa

















