FIFA nguy cơ ăn 'cú lừa' từ LĐBĐ Malaysia

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 04/02/2026 11:33 AM (GMT+7)
A A+

Bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia chưa khép lại, khi FAM bị nghi dùng cải tổ hình thức và “lá chắn” AFC để tiếp tục qua mặt FIFA.

Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia đang đứng trước nguy cơ bước sang một chương mới, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị nghi có thể tiếp tục “qua mặt” FIFA, lần này với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc từ chức tập thể này có thể chỉ là “nước cờ chiến thuật”. Nhà phân tích bóng đá Malaysia Datuk Pekan Ramli cảnh báo khả năng các cựu thành viên Exco sẽ sớm quay trở lại, sau khi hết thời gian chờ theo quy định, và tiếp tục tham gia tranh cử trong các kỳ đại hội sắp tới.

Dù từ chức hàng loạt, FAM vẫn đối mặt phán quyết nặng từ CAS 788890
Quan chức FAM đã từ chức hàng loạt sau vụ bê bối nhập tịch

“Về mặt điều lệ, chỉ cần chờ hết một nhiệm kỳ, họ hoàn toàn có thể tái xuất. Khi đó, câu hỏi đặt ra là FIFA sẽ nhận được thông điệp gì từ FAM?”, ông Pekan Ramli đặt vấn đề.

Theo vị chuyên gia này, trong bối cảnh dư luận dần nguôi ngoai trước bê bối nhập tịch, khả năng Exco cũ trở lại càng trở nên rõ ràng. Ông cho rằng đây có thể chỉ là “màn kịch” nhằm xoa dịu FIFA, chứ không phải một cuộc cải tổ thực chất. Đáng chú ý, Pekan Ramli tiết lộ việc Exco FAM từ chức không xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của FIFA, mà chủ yếu là khuyến nghị từ AFC. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng sự hỗ trợ của AFC chỉ mang tính hình thức, thậm chí có thể trở thành “lá chắn” giúp FAM né tránh án phạt.

“Cần làm rõ liệu việc từ chức này có thực sự đáp ứng những gì FIFA đang yêu cầu trong vụ làm giả tài liệu cầu thủ hay không. FIFA muốn tìm ra ai là người chịu trách nhiệm và phải có biện pháp xử lý cụ thể,” ông nhấn mạnh.

chuyen-gia-chi-trich-dong-thai-n
Theo chuyên gia Datuk Pekan Ramli thì đây chỉ là nước đi chuyến thuật của FAM

Theo Pekan Ramli, FIFA không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu thay đổi nhân sự bề mặt, mà còn muốn rà soát toàn diện cơ chế quản trị của FAM, đảm bảo những sai phạm tương tự không tái diễn. Ngoài ra, ông cũng chỉ ra một vấn đề cốt lõi khác: điều lệ FAM hiện nay hạn chế mạnh sự can thiệp của các bên thứ ba vào quá trình bầu cử nhân sự, khiến AFC khó có thể tác động thực chất.

“Chỉ các đơn vị liên kết mới có quyền bỏ phiếu, và trong nhiều trường hợp, kết quả dường như đã được sắp đặt từ trước. AFC cần xem xét lại những quy định mang tính khép kín này và đưa ra khuyến nghị cải tổ tại đại hội,” Pekan Ramli kết luận.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm