Chuyên gia Malaysia: '7 cầu thủ nhập tịch có thể bị cấm trở lại nếu...'

Quân Persie Quân Persie
Thứ tư, 28/01/2026 09:29 AM (GMT+7)
A A+

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli đã lên tiếng cảnh báo Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch, những người vừa được FIFA gỡ lệnh cấm thi đấu.

Việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án giúp 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA cấm thi đấu có thể trở lại sân cỏ ngay lập tức. Dù vậy, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cảnh báo rằng trong trường hợp Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thất bại trong vụ kiện sắp tới, toàn bộ số điểm mà ĐTQG Malaysia giành được tại vòng loại Asian Cup 2027 có nguy cơ bị hủy bỏ, đồng thời án phạt đối với 7 cầu thủ nhập tịch này sẽ được áp dụng trở lại.

Nik Erman cho biết lệnh tạm hoãn này là một biện pháp mang tính tạm thời theo các Điều R48 và R37 của Bộ quy tắc CAS, cho phép cầu thủ thi đấu trong khi đơn kháng cáo của họ được xem xét. Ông cho rằng đơn xin tạm hoãn thường được nộp cùng với đơn kháng cáo và phải đáp ứng ba yếu tố pháp lý.

Chia sẻ với tờ New Straits Times, Nik Erman cho biết: "Thứ nhất là nguy cơ tổn hại không thể khắc phục đối với các cầu thủ, nghĩa là họ sẽ chịu thiệt hại không thể bù đắp sau này, chẳng hạn như bỏ lỡ thời gian thi đấu, nếu kháng cáo thành công.

Thứ hai là khả năng kháng cáo thành công, trong đó đơn kháng cáo phải cho thấy có cơ hội thành công ở mức sơ bộ, và thứ ba là sự cân bằng lợi ích, khi quyền lợi của các cầu thủ phải lớn hơn quyền lợi của FIFA."

Chuyên gia Malaysia: '7 cầu thủ nhập tịch có thể bị cấm trở lại nếu...' 786167
Nik Erman chỉ ra những yếu tố cần có trong đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch

Nik Erman cho biết việc được áp dụng biện pháp tạm hoãn như vậy không phải là hiếm trong bóng đá, đồng thời dẫn lại một vụ việc năm 2008 khi án treo giò bốn tháng được tạm dừng trong thời gian chờ kháng cáo. Tuy nhiên, luật sư này cho rằng việc tạm hoãn không cho thấy CAS sẽ đưa ra phán quyết như thế nào.

“Lệnh tạm thời này không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng, bởi hội đồng trọng tài không cần xem xét đầy đủ nội dung vụ việc, mà chỉ cần đánh giá đủ để xác định kháng cáo có cơ sở sơ bộ,” ông nói. “Không nên coi đây là dấu hiệu cho thấy kháng cáo sẽ thành công.”

Nik Erman cho biết trừ khi có giới hạn cụ thể, lệnh tạm hoãn thường cho phép cầu thủ trở lại mọi hoạt động bóng đá, bao gồm thi đấu cho CLB, ĐTQG và chuyển nhượng.Nếu kháng cáo bị bác bỏ, án treo giò sẽ được áp dụng trở lại,” ông nói.

Chuyên gia Malaysia: '7 cầu thủ nhập tịch có thể bị cấm trở lại nếu...' 786165
Nik Erman cho rằng 7 cầu thủ nhập tịch có thể bị cấm thi đấu trở lại nếu Malaysia không thể kháng cáo thành công lên CAS

Quan trọng hơn, Nik Erman cho biết các trận đấu diễn ra trong giai đoạn tạm thời này có thể bị ảnh hưởng nếu phán quyết cuối cùng bất lợi cho các cầu thủ.

“Nếu kháng cáo bị bác bỏ, kết quả các trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ bị cấm sẽ bị hủy bỏ, tương tự những gì đã xảy ra ở các trận đấu trước đó theo các phán quyết của FIFA,” ông nói.

Trong trường hợp CAS đưa ra phán quyết bất lợi, 7 cầu thủ nhập tịch nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục chấp hành án treo giò 12 tháng, đồng thời ĐT Malaysia cũng phải đối mặt với các hình phạt liên quan. Khi đó, thẩm quyền xử lý sẽ thuộc về Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức có thể xử Malaysia thua 0-3 ở hai trận đấu có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả hồ sơ, lần lượt trước Nepal và Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận. ĐT Việt Nam xếp ngay sau với 12 điểm, trong khi Lào có 3 điểm và Nepal chưa giành được điểm nào.

Tại lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027, “Hổ Mã Lai” sẽ hành quân tới sân Thiên Trường để làm khách trước ĐT Việt Nam vào ngày 31/3.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm