Luật sư Nik Erman Nik Roseli đã đưa ra những lý do để giải thích việc FIFA chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia.
Gần 48h kể từ ngày 30/10, thời điểm FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về vụ bảy cầu thủ nhập tịch, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, song đã có những bằng chứng cho thấy FAM đã gian lận trong việc làm giả giấy tờ của Facundo Garces.
Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli của Malaysia, người có nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc liên quan đến Ủy ban Kháng cáo của FIFA, nhận định rằng việc cơ quan này lùi thời điểm đưa ra phán quyết là điều khá bình thường. Ông cho rằng quá trình có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau.
Cụ thể, ông cho biết: "Quyết định này cần được xem xét kỹ lưỡng trên cả phương diện pháp lý và thực tế. Ủy ban có thể đang yêu cầu thêm hồ sơ, chứng cứ hoặc lời giải trình từ hai bên luật sư. Cũng có thể một vài thành viên của Ủy ban bận công việc khác, thậm chí gặp vấn đề về sức khỏe. Việc kéo dài thời gian để các bên chuẩn bị và phản hồi là điều hoàn toàn bình thường."
Để củng cố cho quan điểm của mình, Nik Erman còn dẫn chứng Điều 60 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA. Theo đó bên kháng cáo được phép bổ sung bằng chứng mới cũng như đề xuất danh sách nhân chứng để phục vụ quá trình xem xét.
Tuy vậy, ông lưu ý rằng việc nộp thêm tài liệu phải tuân thủ thời hạn rất nghiêm ngặt: các tài liệu bổ sung chỉ được chấp nhận trong vòng năm ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp đơn kháng cáo, còn đơn kháng cáo ban đầu phải được gửi trong vòng ba ngày sau khi nhận được phán quyết sơ bộ.
Ông nói thêm: "Do FAM cho rằng trước đó họ đã gửi sai bộ hồ sơ, nên tổ chức này được phép nộp lại bản tài liệu chính xác hơn. Bên cạnh đó, FAM còn có quyền phản bác kết luận của Ủy ban Kỷ luật về việc xác định nguồn gốc giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch.
Việc tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ, cùng khả năng xuất hiện thêm bằng chứng mới và những tranh luận pháp lý phức tạp, được xem là nguyên nhân khiến FIFA phải kéo dài thời gian trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng."
Trong khi đó, giới truyền thông Malaysia lại bày tỏ sự tin tưởng rằng FIFA có thể sẽ đưa ra phán quyết nhẹ tay hơn cho FAM. Theo tờ Scoop, một số nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Ủy ban thuộc FIFA đã yêu cầu phía Malaysia bổ sung và làm rõ thêm một số giấy tờ liên quan đến quá trình nhập tịch của các cầu thủ, nhằm xem xét khả năng điều chỉnh mức án trong hồ sơ kháng cáo.
Về phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tổ chức này hiện cũng đang theo dõi sát diễn biến vụ việc. Đại diện AFC cho biết họ sẽ căn cứ vào kết quả kháng cáo mà FIFA ban hành. Nếu nhận được văn bản chuyển giao từ cấp cao hơn, AFC sẽ tiến hành các biện pháp kỷ luật bổ sung đối với ĐT Malaysia, trong đó có khả năng bao gồm việc xử thua hai trận vòng loại Asian Cup 2027 trước Nepal và Việt Nam.
Quân Persie


















