Nhà báo Malaysia: 'Nhập tịch không giúp vượt Việt Nam'

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ ba, 07/04/2026 07:13 AM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại trước Việt Nam, nhà báo Ajitpal Singh gây chú ý khi cho rằng Malaysia không cần nhập tịch, mà phải cải tổ toàn diện để vươn lên.

Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia tiếp tục đối diện làn sóng tranh luận dữ dội về hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi tăng cường nhập tịch, nhà báo Ajitpal Singh lại đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược.

Trong bài viết đăng trên New Straits Times, ông cho rằng FAM không nên tiếp tục phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch nếu muốn thu hẹp khoảng cách với Việt Nam. Theo Ajitpal, thất bại tại sân Thiên Trường không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn phản ánh những hạn chế mang tính hệ thống của bóng đá Malaysia.

659778992_1633733307867154_8510929471798656755_n
Malaysia đã nhận thất bại trước Việt Nam

Ông nhấn mạnh rằng sau hàng loạt sự cố liên quan đến cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu dẫn đến án phạt từ AFC và FIFA bóng đá Malaysia đáng ra phải rút ra bài học sâu sắc. Thay vào đó, họ vẫn bị cuốn vào “lối tắt” quen thuộc là tìm kiếm giải pháp nhanh bằng cách bổ sung lực lượng từ bên ngoài.

“Chúng ta có cần thêm cầu thủ nhập tịch để đánh bại Việt Nam không? Sau tất cả, bóng đá Malaysia phải học từ sai lầm của mình,” Ajitpal đặt vấn đề.

Theo thống kê, trong trận gặp Việt Nam, Malaysia sử dụng tới 13 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, bao gồm cả cầu thủ gốc gác lẫn nhập tịch. Tuy nhiên, con số này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí còn gây ra những tranh cãi về bản sắc và định hướng phát triển.

Nhà báo này cho rằng vấn đề lớn nhất không nằm ở việc thiếu nhân sự chất lượng, mà là thiếu một hệ thống đào tạo bài bản và bền vững. Malaysia không cần nhập tịch cầu thủ, mà cần ‘nhập tịch’ tư duy làm bóng đá,” ông nhấn mạnh.

arif-aimanjpg-20250926092950
Nhà báo Malaysia nói muốn đánh bại Việt Nam bằng cầu thủ nội (Ảnh: AFP)

Bên cạnh đó, Ajitpal cũng chỉ ra thực tế đáng lo ngại khi nhiều cầu thủ mang dòng máu Malaysia nhưng lại không thể hát quốc ca hay giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương. Điều này, theo ông, cho thấy sự thiếu gắn kết và bản sắc trong đội tuyển.

Kết lại, cây bút của New Straits Times kêu gọi Malaysia cần kiên nhẫn xây dựng nền tảng từ bóng đá trẻ, thay vì chạy theo những giải pháp ngắn hạn. Chỉ khi làm được điều đó, Harimau Malaya mới có thể thực sự cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam và các đối thủ trong khu vực.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm